Bộ Nội vụ đề xuất nhiều hội chỉ được bầu tối đa 2-3 Phó Chủ tịch chuyên trách
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Điểm đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất bổ sung Phụ lục IV quy định danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ. Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung Phụ lục V quy định số lượng Phó Chủ tịch chuyên trách tối đa đối với từng hội.
Theo đề xuất, phần lớn các hội sẽ được bầu không quá 2 hoặc 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, tùy theo tính chất, quy mô và điều lệ hoạt động.
Trong nhóm các hội được đề xuất bố trí không quá 2 Phó Chủ tịch chuyên trách có nhiều tổ chức lớn như: Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam hay Hội Nhà báo Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhiều hội hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng nằm trong diện giới hạn không quá 2 Phó Chủ tịch chuyên trách như Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam hay Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Đối với các tổ chức có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng hoặc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ, dự thảo đề xuất được bố trí không quá 3 Phó Chủ tịch chuyên trách. Nhóm này gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Theo Bộ Nội vụ, việc bổ sung danh mục và quy định số lượng Phó Chủ tịch chuyên trách nhằm tăng tính thống nhất trong tổ chức bộ máy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.