Giáo dục

ULAW và HLU hợp tác chiến lược, phát huy vai trò “đầu tàu” về đào tạo luật

Đan Hà - Chu Phương 16/05/2026 - 13:51

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao.

ts.-le-truong-son-hieu-truong-ulaw-phat-bieu-tai-buoi-ky-ket-1-.jpg
TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM phát biểu tại buổi ký kết.

Hướng tới hệ sinh thái đào tạo pháp luật hiện đại, hội nhập

Việc Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) thiết lập quan hệ hợp tác chính thức nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai trường hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật bền vững, cung ứng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho xã hội; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật trên cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

pgs.ts.-to-van-hoa-hieu-truong-hlu-phat-bieu-tai-buoi-ky-ket.jpg
PGS.TS. Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại buổi ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cho rằng sự hợp tác giữa hai trường sẽ tạo ra những sản phẩm thiết thực cho giáo dục pháp luật Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Đề án theo Quyết định số 1156 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo TS. Lê Trường Sơn, các nội dung hợp tác sẽ chú trọng xây dựng mạng lưới quốc tế hóa giáo dục pháp luật của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của hai trường trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật, cùng kiến tạo hệ sinh thái đào tạo pháp luật hiện đại, hội nhập và có sức dẫn dắt.

lanh-dao-hai-truong-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac.jpg
Lãnh đạo hai trường ký kết thỏa thuận hợp tác.

Mở rộng hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm

Theo thỏa thuận, ULAW và HLU sẽ tập trung hợp tác trong 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đào tạo và phát triển chương trình; nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; trao đổi giảng viên, sinh viên và công nhận tín chỉ; chuyển đổi số, chia sẻ học liệu; kết nối cộng đồng và tổ chức các hoạt động học thuật.

Cụ thể, trong đào tạo, hai trường sẽ phối hợp phát triển ngành, chuyên ngành mới ở trình độ đại học và thạc sĩ; nâng cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao; chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế số.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ULAW và HLU sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế; triển khai đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp Nhà nước; thúc đẩy công bố quốc tế và xuất bản các đầu sách chuyên khảo, tham khảo có giá trị chuyên môn cao.

lanh-dao-hai-truong-thuc-hien-nghi-thuc-ky-ket-mou.jpg
Lãnh đạo hai trường thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.

Hai bên cũng sẽ triển khai chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; tiến tới công nhận tín chỉ lẫn nhau, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường học tập tại cả hai miền Nam - Bắc.

Cùng với đó, hai trường sẽ chia sẻ tài nguyên thư viện, học liệu điện tử, kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý đào tạo; đồng thời phối hợp tổ chức các cuộc thi học thuật, trong đó có phiên tòa giả định Moot Court ở cấp độ quốc tế.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện hai nhà trường đã thống nhất kế hoạch triển khai trong năm 2026. Theo đó, mỗi trường dự kiến dành 10 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ ngành Luật cho phía đối tác; đồng thời cử giảng viên tham gia hướng dẫn, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia các hội đồng chấm luận án.

ULAW cũng sẽ chia sẻ với HLU các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ pháp chế tại các trường phổ thông khu vực phía Bắc. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức ít nhất một hội thảo quốc tế lớn vào cuối năm 2026.

Với vai trò là hai cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật, ULAW và HLU sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm phát huy vai trò “đầu tàu” trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật, nhất là trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đan Hà - Chu Phương