Lễ hội Cầu Ngư Tân Hiệp 2026 có gì đặc sắc?
Lễ hội Cầu Ngư Tân Hiệp 2026 dự kiến khai mạc ngày 19/5 (mồng 3 tháng 4 năm Bính Ngọ), sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và nghi lễ truyền thống đặc sắc, đậm dấu ấn cư dân miền biển đảo.
Trong không khí nhộn nhịp của mùa biển mới, người dân xã Tân Hiệp lại rộn ràng tổ chức Lễ hội Cầu Ngư Ngư – lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của cư dân vùng đảo. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng quan trọng, gắn bó lâu đời với đời sống của ngư dân Cù Lao Chàm.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 19 – 20/5 (tức mồng 3 và mồng 4 tháng 4 năm Bính Ngọ) tại Lăng Ông Ngư với nhiều nghi thức truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.
Theo Ban Tổ chức lễ hội, trong ngày khai mạc sẽ diễn ra các nghi lễ như Lễ nghinh thần, nghi thức Nghinh thần nhập điện và Cúng tế túc tại Lăng Ông Ngư.
Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nổi bật là hát Bả trạo tại sân khấu lễ hội. Đây là loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của ngư dân miền Trung, kết hợp giữa hát, hô và các động tác mô phỏng chèo thuyền vượt sóng, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí vươn khơi của người dân vùng biển.
Lễ hội tiếp tục với Lễ cúng Âm linh nhằm tưởng nhớ những người đã khuất trên biển, thể hiện nét đẹp nhân văn trong đời sống tâm linh của cư dân vùng đảo.
Sau đó là Lễ cúng Cầu Ngư – nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội, nơi người dân thành kính cầu mong trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang và những chuyến ra khơi bình an.
Lễ hội Cầu Ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân vùng biển miền Trung và Nam Bộ Việt Nam. Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Thần Nam Hải, lấy hình tượng cá Ông (cá voi) – vị thần được ngư dân tin là luôn cứu giúp người gặp nạn trên biển.
Đối với cư dân miền biển, Lễ hội Cầu Ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa mang ý nghĩa cầu mùa, cầu ngư, tế ngư thần, vừa gửi gắm khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên và cuộc sống no đủ. Tại thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Cầu Ngư đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” vào năm 2016.