Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Loạt bài: "Pháo đài từ gốc":Bài 3: Giữ vững niềm tin của nhân dân

Tuấn Dũng 11/05/2026 - 17:31

Từ sinh hoạt chi bộ đến trách nhiệm người đứng đầu, từ chuyển đổi số đến cơ chế lắng nghe Nhân dân,...tổ chức cơ sở Đảng đang được củng cố toàn diện, trở thành “pháo đài từ gốc” giữ vững niềm tin và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sức mạnh từ cơ sở

Làm thế nào để “pháo đài từ gốc” thực sự vững chắc, bền lâu? Câu trả lời không nằm ở những giải pháp đơn lẻ, mà ở sự củng cố toàn diện tổ chức cơ sở Đảng, từ chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực đội ngũ cán bộ, đến phương thức lãnh đạo và cơ chế vận hành trong điều kiện mới.

Điều này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những thách thức mới đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh đó, việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng không chỉ là yêu cầu tổ chức, mà còn là giải pháp chiến lược để giữ vững “trận địa tư tưởng” từ gốc rễ.

Một trong những yếu tố quyết định sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng chính là chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị, ở đó tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đảng viên giữ vững bản lĩnh, Nhân dân đồng thuận.

Ngược lại, nơi nào sinh hoạt còn hình thức, né tránh vấn đề, thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu sẽ suy giảm, dễ tạo “kẽ hở” để các quan điểm sai trái tác động.

Nhận thức rõ điều đó, nhiều địa phương đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát thực tiễn.

Tại một địa bàn đô thị hóa nhanh như phường Đại Mỗ (Hà Nội), sinh hoạt chi bộ được tổ chức theo hướng giảm hình thức, tăng thảo luận, tập trung vào các vấn đề nổi cộm như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý dân cư.

dong-chi-nguyen-thi-hoai-thu-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-phuong-dai-mo.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Mỗ (Hà Nội)

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết: “Yếu tố quyết định sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn mới chính là sự gần dân, sát dân và vì dân. Trên địa bàn đô thị hóa nhanh như Đại Mỗ, việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, xử lý thấu đáo các kiến nghị ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi cán bộ gương mẫu, chính sách minh bạch, thông tin rõ ràng, thì đó chính là nền tảng vững chắc để tạo đồng thuận xã hội và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các quan điểm sai trái”.

Đây không phải là giải pháp tình huống, mà được xác định là phương thức lãnh đạo thường xuyên. Khi người dân được lắng nghe, được giải quyết kịp thời, thì niềm tin sẽ được củng cố; và khi niềm tin được củng cố, thì nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ một cách bền vững.

Một điểm nổi bật trong quá trình củng cố tổ chức cơ sở Đảng là việc hoàn thiện cơ chế vận hành theo hướng rõ ràng, cụ thể. Tại cơ sở, nhiều nơi đã áp dụng nguyên tắc “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ phối hợp, rõ trách nhiệm.

Nguyên tắc này giúp khắc phục tình trạng chung chung, hình thức; đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức. Việc triển khai Nghị quyết không còn dừng ở quán triệt, mà được cụ thể hóa thành chương trình công tác tháng, quý, gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy viên, từng chi bộ.

Nhờ đó, hiệu quả lãnh đạo được nâng cao, đồng thời tạo cơ sở để kiểm tra, giám sát một cách thực chất.Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà đang trở thành phương thức mới trong hoạt động của hệ thống chính trị.Tại cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng tính minh bạch.Các nền tảng số được sử dụng để theo dõi tiến độ nhiệm vụ, quản lý đảng viên, hỗ trợ sinh hoạt chi bộ, cung cấp thông tin đến người dân.

Điều quan trọng là chuyển đổi số không làm thay đổi bản chất của công tác xây dựng Đảng, mà giúp nâng cao chất lượng thực hiện trong điều kiện mới. Khi thông tin được minh bạch, quy trình được rút gọn, thì sự hài lòng của người dân cũng được nâng lên.

Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Một trong những yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay là gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, khi tổ chức cơ sở Đảng hoạt động hiệu quả, thì các nhiệm vụ phát triển được triển khai thuận lợi hơn. Trong quá trình đó, tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò cầu nối giữa chủ trương của thành phố với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Cấp ủy đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, giải thích; đảng viên trực tiếp đối thoại với người dân; chính quyền đồng hành trong giải quyết các vấn đề phát sinh.Chính sự vào cuộc đồng bộ này đã tạo được sự đồng thuận xã hội, giúp dự án được triển khai thuận lợi. Điều đó cho thấy: xây dựng Đảng không tách rời phát triển, mà chính là yếu tố quyết định hiệu quả phát triển.

Chia sẻ điển hình trong việc xử lý vấn đề phát sinh hoặc định hướng dư luận, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết: “ Một ví dụ điển hình là công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ điều hòa Đồng bông 2. Trước những băn khoăn của người dân, cấp ủy đã chủ động đối thoại, cung cấp thông tin đầy đủ, đồng thời đảng viên đi đầu trong thực hiện. Nhờ đó, tạo được sự lan tỏa, đồng thuận cao, bảo đảm tiến độ dự án (khẩn cấp) đảm bảo giải quyết điểm nghẽn về ngập lụt cho mùa mưa năm 2026. Bên cạnh đó, trong xử lý thông tin trái chiều về quy hoạch, đầu tư; chúng tôi chủ động minh bạch thông tin qua nhiều kênh, góp phần ổn định dư luận, không để phát sinh điểm nóng”.

lanh-dao-dang-uy-phuong-dai-mo-trao-doi-ve-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-truoc-ngay-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031-tren-dia-ban-phuong-dai-mo.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy phường Đại Mỗ trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Đại Mỗ

Một đặc điểm nổi bật của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn mới là yêu cầu về khả năng phản ứng nhanh trước các vấn đề phát sinh.Tại những địa bàn có mật độ dân cư cao, nhiều hộ kinh doanh, nhu cầu của người dân đa dạng và thay đổi nhanh chóng.Trong bối cảnh đó, việc thiết lập cơ chế lắng nghe và phản hồi nhanh trở thành yêu cầu bắt buộc.

Khi người dân phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý kịp thời, thì niềm tin được củng cố.Ngược lại, nếu chậm trễ hoặc né tránh, sẽ tạo ra khoảng trống, dễ bị lợi dụng. Do đó, khả năng phản ứng nhanh không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Chia sẻ về thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng ở cơ sở hiện nay, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết: “Thách thức lớn nhất hiện nay là tính chất tinh vi, khó nhận diện của các thông tin xuyên tạc trên không gian mạng, có thể dễ tác động đến tâm lý một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, tại các khu đô thị mới, chung cư, sự gắn kết giữa tổ chức Đảng và cư dân chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức tiếp cận, tăng cường tương tác, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở”.

“Pháo đài từ gốc” không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được hình thành từ nhiều thành tố cụ thể: Sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, năng lực; Người đứng đầu nêu gương, gần dân; Cơ chế vận hành rõ ràng, minh bạch; Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành; Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội; Thiết lập cơ chế lắng nghe, phản hồi nhanh

Khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, tổ chức cơ sở Đảng sẽ thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, trung tâm lãnh đạo và trung tâm phục vụ ở cơ sở.

Từ thực tiễn tại nhiều địa phương chúng ta có thể khẳng định: Một trong những biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng tốt nhất chính là sự hài lòng của người dân. Khi người dân thấy cuộc sống được cải thiện, môi trường sống tốt hơn, chính quyền gần dân hơn, thì niềm tin sẽ được bồi đắp. Và khi lòng dân đã thuận, thì mọi luận điệu xuyên tạc sẽ trở nên vô tác dụng.

dang-uy-phuong-dai-mo-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2026-va-khen-thuong-dang-vien-co-thanh-tich-xuat-sac-nam-2025.jpg
Đảng ủy phường Đại Mỗ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 và khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2025.

“Để tiếp tục phát huy vai trò của cấp cơ sở, chúng tôi kiên trì thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là chăm lo toàn diện đời sống Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ; “chống” là chủ động đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực. Khi niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, thường xuyên, thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc, bền lâu từ cơ sở”, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Mỗ (Hà Nội) chia sẻ.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng phải gắn trực tiếp với hiệu quả phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp và xây dựng địa bàn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Trước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể của địa bàn, nhất là các nội dung liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ sở trong đối thoại với Nhân dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh từ cơ sở. Đây là yếu tố rất quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tính minh bạch và chất lượng phục vụ. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là phương thức đổi mới lãnh đạo trong điều kiện đô thị hiện đại.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ chế lắng nghe và phản hồi nhanh đối với người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Với một phường trung tâm có mật độ dân cư cao như Ô Chợ Dừa, khả năng phản ứng nhanh và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh chính là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Thứ năm, gắn xây dựng Đảng với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chất lượng quản trị địa phương. Khi tổ chức cơ sở Đảng thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, trung tâm lãnh đạo và trung tâm phục vụ ở cơ sở thì sức chiến đấu và uy tín của tổ chức Đảng sẽ được khẳng định rõ nét trong thực tiễn” đồng chí Nguyễn Anh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa chia sẻ giải pháp trọng tâm nào để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

ban-chap-hanh-dang-bo-phuong-o-cho-dua-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ “mạch dẫn” đến “tuyến đầu”, và đến “pháo đài từ gốc”, một mạch logic xuyên suốt đã được hình thành:tư tưởng của Đảng đi vào đời sống được bảo vệ trong thực tiễn và được củng cố bền vững từ chính tổ chức cơ sở Đảng.

Đó không phải là quá trình một chiều, mà là sự tương tác liên tục giữa Đảng và Nhân dân, giữa chủ trương và thực tiễn, giữa lãnh đạo và phục vụ.

Khi mỗi tổ chức cơ sở Đảng thực sự vững mạnh, mỗi đảng viên thực sự gương mẫu, mỗi tổ chức cơ sở Đảng thực sự gần dân, sát dân, vì dân, thì “pháo đài từ gốc” sẽ được xây dựng vững chắc.

Và từ đó, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ không chỉ được bảo vệ, mà còn được củng cố, lan tỏa và bền vững trong mọi hoàn cảnh.

Tuấn Dũng