Gần 16 ngàn lượt du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đón gần 16.000 lượt du khách tham quan.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, chương trình hướng tới giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và ý chí tự lực, tự cường; đồng thời lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ ngày 20/4 đến nay, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ ban hành Kế hoạch tuyên truyền và phục vụ khách tham quan. Trong đó, huy động tối đa cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia đón tiếp, phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng.
Theo số liệu từ Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong dịp nghỉ lễ năm nay (từ ngày 24/4 đến ngày 3/5), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đón hơn 14.500 lượt khách. Trong đó, chỉ tính riêng trong ngày 7/5, đơn vị đã đón 1.218 du khách tham quan.

Nhân dịp này, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc còn mãi”.
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, nhằm giới thiệu tới công chúng không khí trang nghiêm, hào hùng và tự hào của những ngày tháng 5 lịch sử tại Điện Biên, thời gian triển lãm diễn ra từ 28/4 đến ngày 20/5.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức triển lãm Mỹ thuật “Điện Biên Phủ - Nét ký hoạ lịch sử”, là những tác phẩm quý giá được vẽ trực tiếp từ chiến trường, tái hiện chân thực tinh thần thép của quân và dân ta.
Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: Trong thời gian tới, bảo tàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của công chúng.

"Việc nâng cao chất lượng phục vụ sẽ nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ đến với nhân dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ ký ức lịch sử, mà còn là trách nhiệm vun đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau", bà Vũ Thị Tuyết Nga nhấn mạnh.