Văn hóa - Du lịch

Du lịch TP.HCM thu 8.700 tỷ đồng dịp lễ

Kim Sáng 03/05/2026 - 17:47

Trong kỳ nghỉ kéo dài dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5/2026, du lịch TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với tổng thu ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Ngày 3/5, Sở Du lịch TP.HCM thông tin về tình hình dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5.

Theo đó, trong 9 ngày (25/4 - 3/5/2026), khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 190.000 lượt, khách nội địa ước đạt 1,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Lợi thế liên kết vùng với chuỗi sản phẩm đa dạng từ đô thị, biển, sinh thái đến văn hóa đã giúp TP.HCM vừa là điểm đến hấp dẫn, vừa là trung tâm trung chuyển du khách trong khu vực.

Để kích cầu du lịch, ngành du lịch thành phố đã giới thiệu gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới, nổi bật tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 và Lễ hội Bánh mì với khoảng 150 gian hàng.

Nhiều hoạt động quy mô lớn như chương trình “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa vào tối 30/4 cùng các chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

z7784237853856_9f70e7d41c4956c1395570d9d9b82c96.jpg
Bãi biển Vũng Tàu dịp lễ.

Hoạt động lữ hành diễn ra sôi động với hàng loạt sản phẩm mới như tour “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm xe cổ, du lịch đường sông, tour đêm, trực thăng ngắm thành phố…

Các doanh nghiệp tung nhiều gói kích cầu giảm giá đến 41%, giá từ 599.000 đồng.

Du lịch đường thủy cũng hút khách với các tour ăn tối, ngắm pháo hoa trên sông Sài Gòn, trong khi phân khúc cao cấp ghi nhận sự quan tâm với các sản phẩm du thuyền, trực thăng.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, xu hướng du lịch ngắn ngày, tự túc (staycation) gia tăng, trong khi các điểm đến như Suối Tiên, Đầm Sen, Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập thu hút đông khách nhờ nhiều hoạt động ưu đãi, trải nghiệm mới.

Ở vùng biển Vũng Tàu, công suất phòng duy trì ở mức cao với nhu cầu nghỉ dưỡng tăng mạnh, còn Bình Dương ghi nhận lượng khách nội vùng và khách đi trong ngày tăng.

Hệ thống lưu trú hoạt động ổn định, công suất phòng tăng cao trong các ngày cao điểm nhưng không xảy ra tình trạng thiếu phòng.

Các khách sạn đẩy mạnh chương trình ưu đãi, combo dịch vụ, giảm giá từ 20% trở lên, đồng thời triển khai nhiều gói trải nghiệm kết hợp ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

w_dsc_3615.jpg
Dinh Thống Nhất thu hút khách tham quan dịp lễ.

Thành phố cũng triển khai chương trình “Travel Pass” trị giá 2,5 triệu đồng dành cho khách quốc tế nhằm nâng cao trải nghiệm.

Công tác quản lý du lịch được tăng cường tại 168 phường, xã, đặc khu với việc kiểm soát giá, đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Dù xuất hiện áp lực cục bộ tại một số điểm đông khách và ảnh hưởng từ chi phí vận chuyển tăng, nhưng nhìn chung kỳ nghỉ lễ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch TP.HCM, khẳng định vai trò đầu tàu và trung tâm kết nối du lịch của cả nước.

Kim Sáng