Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang
Ngày 29/4, tại phường Rạch Giá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành; nguyên lãnh đạo tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang.
.jpg)
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Đền tưởng niệm là nơi ghi danh hơn 21.000 Anh hùng liệt sĩ, người có công trên địa bàn toàn tỉnh – những người con ưu tú đã kiên trung theo lý tưởng cách mạng, hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
.jpg)
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, tặng 50 phần quà cho thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại nhà ông Bùi Văn Truyện, sinh năm 1946, thương binh 3/4 (51%), bị nhiễm chất độc hóa học và bà Trần Thủy Cần, sinh năm 1953, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh.
.jpg)
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng.