Phát động chiến dịch kêu gọi từ bỏ sử dụng sừng tê giác trong điều trị bệnh
Chiến dịch “Khổ Tâm của Lương Y” tại TP.HCM kêu gọi từ bỏ sử dụng sừng tê giác trong điều trị bệnh. Đồng thời khuyến khích thay thế bằng thảo dược an toàn, hợp pháp và hiệu quả hơn.
Ngày 30/4 tại TP.HCM, Mạng lưới Bảo vệ Động vật Hoang dã trong Y học Cổ truyền phối hợp cùng WildAid và Choice sẽ chính thức khởi động chiến dịch “Khổ Tâm của Lương Y”, nhằm kêu gọi cộng đồng không sử dụng sừng tê giác trong chữa bệnh và chuyển sang các dược liệu thảo mộc an toàn, hợp pháp, thân thiện với môi trường.
Chiến dịch tập trung xóa bỏ những quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng sừng tê giác có thể chữa ung thư, đột quỵ hay giải độc rượu. Theo các chuyên gia y học cổ truyền và y học hiện đại, hiện không có bằng chứng khoa học nào chứng minh các công dụng này. Trong khi đó, y học hiện đại đã phát triển nhiều phương pháp và dược liệu thay thế có hiệu quả, an toàn và mang tính nhân đạo hơn.
Theo ThS. BSCK2 Đinh Thị Lan Hương (Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM), nhiều dược liệu quen thuộc như cỏ nhọ nồi, lá diếp cá được sử dụng rộng rãi trong dân gian với tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và cải thiện một số triệu chứng sức khỏe.
Bà nhấn mạnh những loại thảo dược này vừa dễ tiếp cận vừa không mang tính thương mại hóa như sừng tê giác, vốn bị gắn với hình ảnh xa xỉ và quyền lực.
.jpg)
Đồng thời, trong thực hành y học cá nhân và gia đình, bà khẳng định chưa từng có trường hợp nào cần sử dụng sừng tê giác để điều trị bệnh, cho thấy sự không cần thiết của loại sản phẩm này trong bối cảnh hiện đại.
Chiến dịch cũng nhấn mạnh quan điểm y học cổ truyền về tinh thần “hành y tế thế”, đề cao việc chữa bệnh đi đôi với lòng nhân ái và không gây tổn hại đến sinh vật khác. Các tài liệu cổ có đề cập đến sừng tê giác với một số công dụng hạn chế, tuy nhiên qua thời gian đã bị thổi phồng thành “thần dược”, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và làm gia tăng nạn săn bắt trái phép.
Hiện nay, số lượng tê giác hoang dã toàn cầu đã giảm mạnh xuống dưới 28.000 cá thể, trong đó riêng năm 2023 có 586 cá thể bị giết hại do săn trộm tại châu Phi.
Thông điệp của chiến dịch tái hiện hình ảnh người lương y trong hai bối cảnh: quá khứ với điều kiện hạn chế buộc phải sử dụng nguồn dược liệu sẵn có và hiện tại với nhiều lựa chọn điều trị an toàn hơn, qua đó khẳng định sự chuyển mình của y học cổ truyền theo hướng khoa học, nhân văn và bền vững.
Chiến dịch có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, KOLs và tổ chức bảo tồn như H’Hen Niê, Lý Hải, Lan Phương, ENV và WildAct, góp phần lan tỏa thông điệp đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Ban tổ chức kêu gọi người dân tham gia ký cam kết “Không sử dụng sừng tê giác trong điều trị bệnh”, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và hướng tới một nền y học hài hòa giữa con người và thiên nhiên.