Thủ tướng Chính phủ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Chiều 28/4, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Tham dự về phía lãnh đạo TP. Hải Phòng có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các Phó Bí thư Thành ủy; đại điện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các vị đại biểu Quốc hội thành phố…

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng đất nước, xây dựng TP. Hải Phòng ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.



Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là lãnh tụ lỗi lạc của phong trào Cộng sản, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hải Phòng.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người cộng sản kiên trung, các đại biểu bày tỏ quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất xây dựng đất nước, xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu của thành phố công nghiệp, thông minh, thịnh vượng.