Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm gia đình chính sách, làm việc tại Khánh Hòa
Ngày 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và làm việc với một số đơn vị ở Khánh Hòa.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách gồm ông Nguyễn Thành Phong (thương binh, phường Bắc Nha Trang); Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đức (phường Bắc Nha Trang).
Tại các gia đình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và gửi lời tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; coi đây là trách nhiệm chính trị, tình cảm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Trong mỗi bước phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn có những chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo để nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là tấm gương sáng cho con cháu, nhân dân và cộng đồng tại địa phương noi theo, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.
Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin.
Theo báo cáo, trong những tháng đầu năm 2026, nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao; 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó hơn 72% có trình độ sau đại học, trên 20% là tiến sĩ và phó giáo sư.

Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục đổi mới theo hướng quản trị thông minh trên môi trường số, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về chuyển đổi số.
Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai sâu rộng với nhiều đề tài, sản phẩm có giá trị thực tiễn, tiêu biểu là dự án thiết kế, chế tạo hệ thống UAV điều khiển qua cáp sợi quang. Các dự án xây dựng doanh trại được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả đạt được của nhà trường; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” trong quản lý, điều hành.

Nhà trường cần tiếp tục đột phá đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo chuẩn đầu ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đầu ngành; đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn.
Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Thông tin, động viên đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.