Hà Tĩnh tìm nguyên nhân gần 120 tấn ngao chết bất thường
Tại bãi nuôi ngao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), những ngày qua xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác định nguyên nhân và tìm hướng xử lý.
Theo ghi nhận từ người dân, hiện tượng ngao chết bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng một tuần. Ban đầu, ngao chết rải rác nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng trên nhiều diện tích nuôi. Điều đáng lo ngại là phần lớn số ngao bị chết đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.
.jpg)
Bà Nguyễn Thị Thanh, trú thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) cho biết, gia đình bà có 10 ha nuôi ngao, vốn là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, đợt ngao chết bất thường này khiến gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng.
“Ban đầu ngao chết lác đác, chưa kịp xử lý thì sau đó chết đồng loạt. Những diện tích đã chăm sóc kỹ lưỡng, chuẩn bị thu hoạch giờ chỉ còn lại vỏ. Không chỉ gia đình tôi, nhiều hộ xung quanh cũng chung cảnh ngộ”, bà Thanh chia sẻ.
Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Dũng với hơn 2 ha nuôi ngao cũng chịu thiệt hại nặng. Theo bà, khi vừa bước vào vụ thu hoạch, gia đình mới tiêu thụ được khoảng 10 tấn thì ngao bất ngờ chết hàng loạt. “Chúng tôi không biết nguyên nhân vì sao nên rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để có hướng xử lý”, bà Dũng nói.
Tại các bãi nuôi, khung cảnh vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng. Xác ngao phủ kín mặt cát, phần thịt đã phân hủy, chỉ còn lại lớp vỏ trắng lẫn trong bùn, kéo dài theo từng dải thủy triều. Không chỉ gây thiệt hại kinh tế, tình trạng này còn phát sinh mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý kịp thời.
Theo thống kê ban đầu của UBND xã Mai Phụ, tổng sản lượng ngao chết ước tính gần 120 tấn. Với giá bán khoảng 24 triệu đồng mỗi tấn, thiệt hại lên tới gần 2,9 tỷ đồng. Toàn thôn Mai Lâm hiện có 43 hộ nuôi ngao với tổng diện tích khoảng 80 ha, tất cả đều ghi nhận tình trạng ngao chết, tỷ lệ thiệt hại dao động từ 30–40%, thậm chí có nơi trên 50%.
.jpg)
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho biết, địa phương đã đề nghị cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu để phân tích và xác định nguyên nhân. Trong trường hợp ngao không nhiễm bệnh, người dân sẽ được khuyến cáo thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Nếu phát hiện yếu tố dịch bệnh, các biện pháp kiểm soát sẽ được triển khai theo quy trình để hạn chế lây lan.
Trong thời gian chờ kết quả, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm dừng thả giống mới, đồng thời khẩn trương vệ sinh bãi nuôi, thu gom xác ngao nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Người dân cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường nước để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.
Sự việc đang tiếp tục được theo dõi, làm rõ nhằm sớm ổn định tình hình sản xuất và giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi ngao tại địa phương.