Khai mạc Mùa du lịch hè 2026, công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né
Sự kiện không chỉ mở màn mùa du lịch hè sôi động mà còn công bố quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, định hướng trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế.
Tối 26/4, tại phường Phan Thiết, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” kết hợp công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sự kiện diễn ra trong không khí hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa mở đầu mùa du lịch hè, vừa cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; thể hiện quyết tâm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.
Theo lãnh đạo tỉnh, Mũi Né - Phan Thiết là vùng đất giàu tiềm năng với đường bờ biển dài, khí hậu thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và giá trị văn hóa đặc trưng. Trong không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, Khu du lịch quốc gia Mũi Né giữ vai trò cửa ngõ hướng biển, kết nối cao nguyên với duyên hải và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thời gian qua, du lịch Mũi Né - Phan Thiết đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, đầu tháng 4/2026, nền tảng Booking.com đã vinh danh Mũi Né là một trong những điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới.
Theo quy hoạch được công bố, Khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô khoảng 14.760ha, phát triển theo mô hình “một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển”. Mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, năm 2040 khoảng 25 triệu lượt và hướng tới 35 triệu lượt vào năm 2050.
Hạ tầng du lịch, giao thông và đô thị tại khu vực đang được đầu tư đồng bộ, trong đó việc khởi công Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) vào ngày 27/4 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng kết nối với các trung tâm du lịch trong và ngoài nước.

Song song đó, chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng - Săn mây ngàn, lướt sóng bạc” được triển khai xuyên suốt mùa hè, gắn với thông điệp “Lâm Đồng - Đến để yêu”, hướng đến xây dựng thương hiệu điểm đến “biển - hoa - đại ngàn”.
Theo đánh giá, việc công bố quy hoạch Mũi Né không chỉ là định hướng không gian phát triển mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, đưa khu vực này trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng hình thành không gian du lịch liên kết giữa biển Mũi Né, cao nguyên Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng “một hành trình - nhiều điểm đến”.
Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng an toàn, thân thiện, chất lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn tới.