Trang trọng Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh
Ngày 26/4/2026 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã trang trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trong không khí thành kính, thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.
Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng là một địa chỉ tâm linh có bề dày hàng trăm năm lịch sử, được xây dựng từ thời nhà Trần (thế kỷ XIV). Tọa lạc trên ngọn Mồng Gà - một trong 99 ngọn núi thuộc dãy Hồng Lĩnh, khu di tích gồm hai công trình chính là chùa Đại Hùng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương cùng các Vua Hùng. Đây là di tích duy nhất tại miền Trung phối thờ Thủy Tổ và các bậc Vua Hùng, mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng tâm linh. Trong đó, chùa Đại Hùng đã được công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 2008.
.jpeg)
Gắn liền với khu di tích, Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã được công nhận là lễ hội cấp tỉnh vào năm 2022. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức lễ giỗ Tổ sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới.
.jpg)
Trong những ngày diễn ra lễ hội, đông đảo tăng ni, phật tử cùng nhân dân và du khách từ khắp nơi đã hành hương về Đại Hùng, thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức tổ tiên. Không gian lễ hội trang nghiêm, đậm chất truyền thống, gợi nhắc về cội nguồn dân tộc và hun đúc tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân.
.jpg)
Các lễ vật dâng cúng trong ngày giỗ Tổ chủ yếu là những sản vật nông nghiệp đặc trưng như bánh chưng, bánh tét cùng nhiều đặc sản địa phương, thể hiện sự tri ân và tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ cội nguồn mà còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Khu di tích Đại Hùng và nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước.