Văn hóa- Thể thao

Long trọng khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026

Nguyễn Sự 26/04/2026 - 10:13

Tối 25/4, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026.

le_hoi_hoa_lu_2026.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài; các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 là dịp để ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc; tôn vinh vai trò, giá trị to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử; thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ, thống nhất và khát vọng hòa bình của dân tộc; tưởng nhớ và tri ân công đức của Đinh Tiên Hoàng Đế và các vị Tiên đế, tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; tôn vinh di sản văn hóa và thiên nhiên với các giá trị nhân văn, thuận thiên, bao trùm và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Ninh Bình tự hào là vùng đất khai mở thời kỳ độc lập, tự chủ đầu tiên của dân tộc với Kinh đô Hoa Lư - biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là quê hương và nơi phát tích của Vương Triều Trần lừng lẫy, vang vọng những chiến công oai hùng.

Trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các thế hệ tiền nhân của Ninh Bình luôn cần cù sáng tạo trong lao động, anh dũng quật cường trong chiến đấu đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi lại những mốc son lịch sử vẻ vang.

pho_thu_tuong_thuong_truc_chinh_phu.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận và thực sự ấn tượng với những chuyển biến rõ nét trong tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm nay. Từ tổ chức lễ hội sang quản trị và phát huy giá trị di sản lễ hội, từ bảo tồn sang chủ động ứng dụng công nghệ số và sáng tạo để nâng cao trải nghiệm di sản; từ các hoạt động lễ hội đơn lẻ sang liên kết hệ sinh thái, di sản, du lịch, dịch vụ. Đồng thời siết chặt kỷ cương, đảm bảo lễ hội văn minh, an toàn, đúng giá trị truyền thống. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 là dịp để chúng ta thêm tự hào về lịch sử nhưng cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm hôm nay. Phát huy hào khí Hoa Lư, chúng ta không chỉ gìn giữ di sản của cha ông, mà phải biến di sản thành sức mạnh phát triển, không chỉ tiếp nối lịch sử, mà phải viết tiếp tương lai bằng chính cội nguồn dân tộc.

Với nền tảng lịch sử đặc biệt, cùng những thành tựu và khát vọng vươn lên, Ninh Bình có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ, trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát huy giá trị của Cố đô Hoa Lư lịch sử, của di sản Tràng An, di sản quốc gia có tầm vóc khu vực và quốc tế, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trọng tâm chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030;

Đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực, tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu lực quản trị, bứt phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, huy động tối đa nguồn lực, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiệm kỳ 2025-2030, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Đồng thời, lấy quy hoạch làm công cụ trung tâm để quản lý và dẫn dắt phát triển, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp mô hình phát triển mới, hướng tới xây dựng thể chế kinh tế hiện đại, thu hút dự án lớn, có giá trị gia tăng cao, tăng trưởng, liên kết vùng; phát triển văn hóa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực mũi nhọn của địa phương, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữ gìn môi trường sinh thái, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững môi trường ổn định, an toàn cho phát triển;…

le_hoi_hoa_lu4.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.
le_hoi_hoa_lu5.jpg
Hàng nghìn người dân, du khách thập phương tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã khởi trống, chính thức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026.

Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Ninh Bình - Linh khí ngàn năm, vươn mình tỏa sáng”, gồm 2 chương: Chương I: Ninh Bình vạn thủa lưu danh; Chương II: Ninh Bình-Việt Nam bừng sáng tương lai.

Sau lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao, mang đến những cảm xúc đặc biệt, ấn tượng cho người dân và du khách thập phương.

Nguyễn Sự