Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Trần Tú 26/04/2026 - 05:42

Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”. Sự kiện mở màn cho mùa du lịch biển sôi động, đồng thời là hoạt động văn hóa du lịch quy mô nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Festival Du lịch Cửa Lò không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa lớn mà còn là dịp tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội góp phần giới thiệu hình ảnh biển Cửa Lò một điểm đến ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

z7763880578490_7e8fefc9cfa421580d902d9bce41ba72(1).jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Festival Du lịch Cửa Lò 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Festival năm nay diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất và người xứ Nghệ. Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái đa dạng; đồng thời là quê hương của Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

z7763880610995_d0d40fa527eb7b90d60a6e2ab8f9e754(1).jpg
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026.

Đặc biệt, tỉnh còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu như Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong bức tranh chung ấy, Cửa Lò được xác định là đô thị du lịch biển trọng điểm, với lợi thế về cảnh quan, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và hệ thống dịch vụ phát triển đồng bộ.

Theo lãnh đạo tỉnh, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, địa phương đang nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới xây dựng Nghệ An thành trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, Cửa Lò giữ vai trò là điểm đến chủ lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành.

z7763880605489_526f2e456a444ded6cd59fa11fc2927a(1).jpg
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026.

Festival năm nay còn mang thông điệp “Bốn mùa biển gọi”, thể hiện khát vọng xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh biển, con người xứ Nghệ và lan tỏa tình yêu biển đảo tới cộng đồng.

img_1788(1).jpg
Đông đảo nhân dân, du khách tại Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026” dành cho Cửa Lò, được trao tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2026; công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Đền Mai Bảng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tặng hoa tri ân các nhà tài trợ cho Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026.

z7763880594825_4bd4cae171dfefbce4dac6f683badcb2(1).jpg
Công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Đền Mai Bảng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với ba chương: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Chương trình kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, công nghệ trình chiếu hiện đại và các yếu tố văn hóa bản địa, tái hiện sinh động không gian làng chài và chiều sâu văn hóa Lam Thủy, đồng thời khắc họa hình ảnh một Cửa Lò trẻ trung, năng động.

Khép lại lễ khai mạc là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ thắp sáng bầu trời biển Cửa Lò, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách, mở ra một mùa du lịch mới đầy kỳ vọng cho địa phương.

Trần Tú