Đời sống

Về nguồn “Tri ân thành đồng Tổ quốc”: Lắng đọng ký ức tại Trung ương Cục miền Nam, tri ân tại Đồi 82

Nhóm PV TP.HCM 23/04/2026 - 21:37

Chiều 23/4, tiếp nối hành trình “Về nguồn – Tri ân thành đồng Tổ quốc”, Đoàn công tác Báo Công lý do ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, tham quan tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, những địa danh thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Giữa không gian trầm mặc, mỗi bước chân các thành viên trong Đoàn công tác Báo Công lý, TAND khu vực 11 - Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Đồn Biên phòng quốc tế Chàng Riệc như chậm lại, lắng nghe âm vang của quá khứ, cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông, các Anh hùng liệt sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

img_9031(2).jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

“Thủ đô kháng chiến” Trung ương Cục miền Nam bí ẩn giữa đại ngàn

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác Báo Công lý cùng cán bộ các đơn vị đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, những người đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp. giải phóng dân tộc.

img_9036.jpeg
Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Di tích quốc gia đặc biệt) nằm ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây từng là cơ quan đầu não lãnh đạo cách mạng miền Nam trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Được biết đến với nhiều tên gọi như “R”, Căn cứ Chàng Riệc hay căn cứ địa Bắc Tây Ninh, đây là trung tâm chỉ đạo chiến lược và là biểu tượng của ý chí kiên cường, sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Dưới những cánh rừng nguyên sinh, sau mái lá trung quân giản dị, nhiều quyết sách quan trọng của cách mạng được hình thành, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử.

img_9032.jpeg
Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý thắp hương tri ân, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Di tích được bảo tồn với hệ thống nhà làm việc, hội trường, hầm trú ẩn, giao thông hào… tái hiện chân thực đời sống, chiến đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đây là nơi ghi dấu hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, là “thủ đô kháng chiến” giữa đại ngàn, nơi hun đúc những giá trị lịch sử và bài học quý báu về lòng dân, về sức mạnh đại đoàn kết.

Tại Di tích Trung ương Cục miền Nam, đoàn đã xem lại những thước phim tư liệu quý giá, tái hiện một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc; trực tiếp tham quan các hiện vật được gìn giữ qua năm tháng. Mỗi hiện vật như mang trong mình hơi thở của chiến tranh, chất chứa ký ức và cả những câu chuyện chưa từng kể hết về một thời khói lửa.

img_9038.jpeg
Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đặc biệt, khi dừng chân tại nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng sống và trực tiếp chỉ đạo kháng chiến trong những năm giữ cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nhiều thành viên trong đoàn không giấu được xúc động. Căn nhà đơn sơ giữa rừng, những vật dụng giản dị đến mức tối thiểu… nhưng chính từ nơi ấy, những quyết sách lớn đã được đưa ra, góp phần làm nên bước chuyển của cách mạng miền Nam.

Các thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh, ý chí bền bỉ và niềm tin sắt son đã làm nên những chiến thắng vẻ vang.

img_9054.jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Từ những trải nghiệm trực quan trong hành trình về nguồn, mỗi thành viên trong đoàn đều xúc động, biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và xương máu.

Đồi 82 nơi tri ân lặng thầm, sâu nặng

Rời Trung ương Cục miền Nam, Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên). Đây là nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, trong đó có khoảng 5.000 liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hơn 10.000 liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ Quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia.

img_9049.jpeg
Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Báo Công lý và TAND khu vực 11 - Tây Ninh đã dâng hoa và kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân, một sự nhắc nhớ về những mất mát không thể bù đắp.

img_9050.jpeg
Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Giữa chiều biên giới, khói hương lan tỏa, như kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc - Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia”

Những vần thơ của nhà thơ Trần Thế Tuyển như "tiếng chuông" ngân vang giữa không gian lắng đọng, gói trọn niềm tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh bất tử của các Anh hùng liệt sĩ.

img_9059.jpeg
Đoàn công tác chuẩn bị hoa đăng, thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ tri ân, các thành viên trong đoàn đã thành kính thả những đóa hoa đăng tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ, nỗi xúc động lan tỏa trong từng thành viên của đoàn công tác.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý; ông Nguyễn Như Sơn, Chánh án TAND khu vực 11 - Tây Ninh và các thành viên trong đoàn cùng thả những đóa hoa đăng, mang theo ánh sáng của niềm tôn kính và lòng biết ơn vô hạn. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi dòng nước, mà như dẫn lối, nâng đỡ để hương hồn các Anh hùng liệt sĩ an nghỉ giữa lòng đất mẹ.

img_9067.jpeg
Những ngọn nến tri ân được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, lan tỏa thông điệp biết ơn và trách nhiệm.

Đó là những ngọn lửa tri ân lớn lao của thế hệ hôm nay gửi về quá khứ, thắp lên trong mỗi người ngọn lửa yêu nước. Ngọn lửa đã được hun đúc qua bao thế hệ, luôn bùng cháy trong tâm khảm dân tộc Việt Nam.

Báo Công lý thăm, làm việc với TAND khu vực 11 – Tây Ninh

Nhân chuyến về nguồn “Hành trình Công lý và Trái tim – Tri ân thành đồng Tổ quốc” tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác Báo Công lý do ông Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với TAND khu vực 11 – Tây Ninh.

img_9064.jpeg
Đoàn công tác Báo Công lý làm việc với TAND khu vực 11 – Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Như Sơn, Chánh án TAND khu vực 11 – Tây Ninh cùng cán bộ, Thẩm phán của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Chánh án Nguyễn Như Sơn đã báo cáo sơ kết tình hình hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, đơn vị đã giải quyết 2.267/3.489 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 65%. Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được triển khai hiệu quả với 122/122 vụ, việc được công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành theo luật định. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 10,21 vụ, việc/tháng.

Sau khi sáp nhập, đơn vị còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động. Hiện nay, Tòa án phải sử dụng trụ sở chính tại cơ sở cũ của TAND Tân Châu và duy trì thêm hai điểm làm việc tại các địa bàn trước đây, dẫn đến việc di chuyển thường xuyên giữa các điểm, ảnh hưởng nhất định đến công tác chuyên môn.

img_9065.jpeg
Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đức Vinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TAND khu vực 11 – Tây Ninh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết án theo yêu cầu của Quốc hội.

img_9066.jpeg
Đoàn công tác Báo Công lý và TAND khu vực 11 – Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm.

Tổng Biên tập Báo Công lý nhấn mạnh, Báo sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các Tòa án trong cả nước, trong đó có TAND khu vực 11 – Tây Ninh, nhằm lan tỏa thông tin hoạt động, đồng thời cùng triển khai các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung trong thời gian tới.

Các hình ảnh khác trong chương trình “Về nguồn – Tri ân thành đồng Tổ quốc”:

img_9043.jpeg
img_9046.jpeg
img_9039.jpeg
img_9030.jpeg
img_9045.jpeg
img_9044.jpeg
img_9040.jpeg
img_9069.jpeg
img_9072.jpeg
img_9071.jpeg
img_9073.jpeg
img_9028.jpeg

Nhóm PV TP.HCM