Đại Nội Huế mở cửa đêm miễn phí, du lịch tăng tốc mạnh mẽ
Ngày 23/4, Sở Du lịch Huế thông tin, thành phố sẽ triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hứa hẹn tạo nên mùa du lịch sôi động, giàu trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước.
Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ 25/4 đến 28/4 tại Đại Nội Huế.
Lần đầu tiên, không gian hoàng cung được mở cửa miễn phí vào ban đêm, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một di sản lung linh ánh sáng, nơi nghệ thuật cung đình, trình diễn văn hóa và các sản phẩm sáng tạo được tái hiện đầy sống động. Hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, được kỳ vọng trở thành “cú hích” mới cho du lịch đêm của cố đô.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, các chỉ số dự báo cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến Huế. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Huế dự kiến đón khoảng 389.000 lượt khách, tăng hơn 110% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, khách nội địa khoảng 309.000 lượt, mang về doanh thu gần 870 tỷ đồng.
Công suất phòng lưu trú cũng phản ánh rõ “độ nóng” của thị trường du lịch. Toàn thành phố dự kiến đạt mức bình quân 83%, riêng hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5 có thể chạm ngưỡng 97%. Nhiều khách sạn, homestay tại khu vực trung tâm và ven biển đã kín phòng từ sớm, cho thấy xu hướng du khách lên kế hoạch nghỉ lễ ngày càng chủ động.
Dịp Giỗ tổ Hùng Vương cũng cũng sẽ đón khoảng 310.500 lượt khách trong 5 ngày, doanh thu ước đạt 760 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 71.000 lượt, công suất phòng trung bình 72%, riêng ngày chính lễ vượt 93% – một con số cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng bền vững của ngành du lịch địa phương.
Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, UBND Huế đã công bố đường dây nóng 0234.3828288 hỗ trợ thông tin lưu trú và dịch vụ. Đồng thời, kênh fanpage chính thức của thành phố cũng mở chuyên mục tiếp nhận phản hồi, kết nối trực tiếp giữa du khách với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Song song với việc kích cầu, chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, từ giá cả, dịch vụ đến thái độ phục vụ. Mục tiêu là giữ vững hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, xứng tầm di sản.