Lễ hội Bạch Đằng 2026: Tôn vinh hào khí lịch sử dân tộc
Tối 22/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Bạch Đằng năm 2026.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ 22 đến 25/4 (tức mùng 6 đến mùng 9 tháng 3 năm Bính Ngọ), gắn với ba chiến thắng lịch sử trên sông Bạch Đằng vào các năm 938, 981 và 1288. Đây là hoạt động văn hóa – tâm linh mang ý nghĩa tri ân tiền nhân, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di tích, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với di sản.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, Bãi cọc Bạch Đằng là một trong các điểm thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025. Việc được vinh danh đã góp phần nâng tầm giá trị khu di tích, đồng thời mở ra cơ hội để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa.

Phần lễ năm nay được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: Lễ tế Yết, Lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nhang án và sắc phong từ đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà về đình Yên Giang và ngược lại. Các nghi lễ được thực hiện liên tục tại hệ thống di tích gồm: đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang (phường Quảng Yên); đền Trung Cốc (phường Phong Cốc) và đình Trung Bản (phường Liên Hòa).
Ở phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Người dân và du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, cờ người, bịt mắt đập niêu, bóng chuyền hơi; nổi bật là hội đua thuyền trên tuyến “con đường di sản” và chương trình diễn xướng đóng cọc Bạch Đằng, tái hiện cách đánh giặc trên sông của cha ông.


Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tăng cường hoạt động thuyết minh, giới thiệu di tích; tổ chức các chương trình nghệ thuật và nghi lễ thả đèn hoa đăng tại bến đò cổ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Hiện nay, Quảng Ninh có 609 di tích cùng 2 di sản thế giới. Lễ hội Bạch Đằng năm 2026 được tổ chức không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của vùng đất Bạch Đằng mà còn tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.