Nghệ An triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con em người nhiễm chất độc hóa học
Ngày 22/4, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ xuất quân triển khai Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.
Dù chiến tranh đã lùi xa, hậu quả của chất độc hóa học vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thế hệ. Hiện nay, Nghệ An có 4.330 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó không ít trường hợp là con đẻ của các nạn nhân, đang phải sống trong điều kiện khó khăn, nhà ở xuống cấp, dột nát.
.jpg)
Theo kế hoạch, chương trình sẽ hỗ trợ xây mới 20 căn nhà và sửa chữa 109 căn, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 25/7/2026, toàn bộ các công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.
Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
.jpg)
Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 20.802 căn nhà cho các đối tượng khó khăn, trong đó có 14.381 căn được xây mới và 6.421 căn được sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa sâu rộng, huy động sự chung tay của toàn xã hội.
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, yêu cầu các ngành, các cấp và địa phương khẩn trương triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành sớm nhất có thể.
Mỗi căn nhà được khởi công và hoàn thành sẽ là điểm tựa để các gia đình chính sách, người có công và con em họ thêm vững lòng, thêm niềm tin, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho các gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.