Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hình thành các động lực tăng trưởng mới
Chiều 21/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) nhằm đánh giá kết quả thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những kết quả mà Ban Quản lý đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố đoàn kết nội bộ và nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ.
Về định hướng sắp tới, lãnh đạo thành phố đề nghị DSEZA khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Cùng với đó, DSEZA và các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động hỗ trợ nhà đầu tư, hướng dẫn rõ quy trình, thủ tục; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các kết luận của cấp có thẩm quyền cũng cần được thực hiện chặt chẽ.
Theo báo cáo, DSEZA hiện quản lý 4 loại hình khu chức năng với tổng diện tích khoảng 10.563,46 ha, duy trì mô hình “đa khu chức năng, một đầu mối”, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao hiệu lực quản lý.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính, đơn vị đang thực hiện 76 thủ tục thuộc thẩm quyền, toàn bộ được xử lý trên môi trường số. Từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 4/2026, đã xử lý hơn 10.000 văn bản, tiếp nhận 409 hồ sơ một cửa, trong đó 97,6% được giải quyết đúng và trước hạn, không phát sinh hồ sơ trễ.
Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư đồng bộ, 100% văn bản xử lý điện tử, sử dụng chữ ký số. DSEZA đã hoàn thành số hóa dữ liệu hạ tầng bằng công nghệ BIM kết hợp GIS, phục vụ công tác quản lý và quy hoạch; bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, hướng tới vận hành khu thương mại tự do thông minh.
Về thu hút đầu tư, tính đến cuối tháng 3/2026, các khu chức năng đã thu hút 662 dự án, gồm 181 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 2,59 tỷ USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn hơn 51.600 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng từ 2.148,8 tỷ đồng năm 2024 lên 2.812,7 tỷ đồng năm 2025.

Một số dự án khu công nghiệp và khu thương mại tự do đang được triển khai, trong đó các vị trí như FTZ số 2 (75 ha), FTZ số 5 (90 ha) đã có tiến triển, góp phần hình thành các động lực tăng trưởng mới.
Tuy nhiên, DSEZA cũng nêu một số khó khăn như phân cấp chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, dữ liệu quy hoạch còn thiếu, chi phí giải phóng mặt bằng lớn và một số dự án chậm triển khai do vướng pháp lý.
Để khắc phục, đơn vị kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, tăng cường liên thông dữ liệu, bổ sung biên chế và bố trí kinh phí lập bản đồ, quy hoạch các khu công nghiệp mới. Đồng thời đề xuất rút ngắn thời gian phản hồi của các sở, ngành xuống tối đa 7 ngày làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ngoài ra, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu thương mại tự do để giảm chồng lấn, nâng cao hiệu quả đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai.