Chính trị

Hướng tới quản lý thống nhất an toàn thực phẩm, chấm dứt chồng chéo

Mai Đỉnh - Đỗ Việt 21/04/2026 - 16:24

Trước thực trạng thực phẩm bẩn len lỏi vào cả bếp ăn học đường, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời đẩy nhanh sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng cơ chế quản lý thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ sức khỏe người dân.

Kết thúc phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 21/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

dai-bieu-du1.jpg
Các đại biểu tham gia phiên họp

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ) bày tỏ lo ngại khi thực phẩm bẩn đã len lỏi vào cả bếp ăn trường học, đe dọa trực tiếp sức khỏe trẻ em và gây bất an cho phụ huynh; đồng thời dẫn chứng nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng, cho rằng cần siết chặt trách nhiệm các bên, tăng kiểm tra, minh bạch nguồn gốc và xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với hành vi đưa thực phẩm bẩn ra thị trường.

Tham gia giải trình làm rõ thêm về vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Bộ đang tích cực phối hợp với Bộ Y tế trong công tác này. Thời gian tới, khi Bộ Y tế rà soát, sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các quy định liên quan.

bt-tvh.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu, làm rõ thêm các nội dung đại biểu quan tâm.

Thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm; Kỳ họp Quốc hội lần này cũng diễn ra đúng vào Tháng hành động vì An toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng cho biết, hàng năm, các cấp, các ngành đã tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hơn 300.000 cơ sở và xử lý rất nhiều vụ việc vi phạm. Bộ Công an đã xác lập nhiều chuyên án từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm các loại tội phạm trong lĩnh vực này. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

ptt-pvt.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu, làm rõ thêm các nội dung đại biểu quan tâm.

Về giải pháp lâu dài, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng đề án, hướng tới việc giao một cơ quan chủ trì quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm để khắc phục tình trạng chồng chéo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần đấu tranh "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chính đáng đã bị ảnh hưởng bởi nạn thực phẩm giả, kém chất lượng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh để huy động toàn xã hội cùng tham gia phòng ngừa, đẩy lùi thực phẩm bẩn.

Mai Đỉnh - Đỗ Việt