Kinh tế

Nông dân Cà Mau lao đao tìm đầu ra cho con lươn

Trần An 21/04/2026 - 15:30

Hơn 100 tấn lươn thương phẩm đang trong giai đoạn thu hoạch, cùng với đó giá cả đang ở mức thấp và thương lái không đến thu mua khiến cho hàng chục hộ nuôi lươn tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau lao đao.

Theo Hội Nông dân xã An Trạch, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 24 hộ nuôi lươn, tập trung ở các ấp với quy mô hơn 100 tấn lươn thương phẩm. Đây là thời điểm lươn đến kỳ thu hoạch đồng loạt, tuy nhiên lại không có người thu mua.

Đồng thời, so với thời điểm năm trước, giá lươn hiện chỉ dao động từ 37.000 đến 40.000 đồng mỗi ký tùy vào kích cỡ lớn nhỏ, mức giá thấp nhất từ trước đến nay, khiến người nuôi lươn tại địa phương không tìm được nơi tiêu thụ.

z7747832727999_ecc56378d63b796d92d9db74f5c0684c.jpg
Hơn 100 tấn lươn đang bị bí đầu ra

Mặt khác việc lươn quá lứa không chỉ khiến chi phí thức ăn tăng cao mà còn kéo theo nhiều rủi ro. Nhiều hộ dân buộc phải dồn lươn vào chung bể với mật độ dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Một số hộ khác phải vay mượn thêm tiền để đầu tư hồ nuôi mới, càng tăng thêm gánh nặng vốn đầu tư để cứu vãn tình thế trước mắt.

Điển hình là hộ ông Nguyễn Hoàng Lịnh (ấp 2, xã An Trạch), nhận thấy nuôi lươn cũng dễ, giá bán cũng ổn nên ông quyết định đầu tư 400 triệu đồng để thực hiện mô hình.

Hiện tại gia đình ông Lịnh có khoảng trên 5 tấn lươn đã quá lứa 4 tháng vẫn chưa bán được và đối mặt với vụ nuôi thất bát.

z7747832726585_d35f3146ce371d3a874da2bdc499af78.jpg
Nhiều hộ dân nuôi lươn tại xã An Trạch đang đối diện vụ nuôi thua lỗ

Theo cơ quan chức năng, hiện nay phong trào nuôi lươn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát, thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, gây ra nhiều hệ lụy cho người nuôi.

“Hội Nông dân tỉnh sẽ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng kêu gọi giải cứu nông sản để giúp người nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn này”, một lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thông tin.

Trần An