Tin địa phương

Quảng Ninh siết truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Hoàng Hà 20/04/2026 - 15:50

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã chủ trì làm việc với các xã, phường, đặc khu có tàu cá trên địa bàn nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tính đến ngày 15/4/2026, toàn tỉnh có 4.128 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký, cập nhật 100% trên hệ thống Vnfishbase; 100% tàu cá đủ điều kiện đã được cấp phép khai thác; tỷ lệ đăng kiểm còn hạn đạt 95,7%.

Đáng chú ý, 100% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, sản lượng thủy sản được kiểm soát qua hệ thống eCDT hiện mới đạt khoảng 20% tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh, cho thấy dư địa cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác quản lý và thực thi.

2499483_2412297_giam_sat_tai_cang_ca_2_20420921_09542020.jpg
Cán bộ cảng Cái Rồng giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, phục vụ công tác kiểm soát và truy xuất nguồn gốc.

Nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, các đơn vị đã thống nhất lộ trình cụ thể: đến hết ngày 31/5/2026, tối thiểu 70% số tàu cá thuộc diện bắt buộc phải thực hiện khai báo trên hệ thống eCDT; đến hết ngày 30/6/2026, đảm bảo trên 90% số tàu cá thực hiện khai báo, đồng thời 100% tàu cá ra, vào cảng được kiểm soát, cập nhật và kê khai sản lượng khai thác trên hệ thống này.

Song song với đó, các lực lượng chức năng và địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định, chấm dứt tình trạng bốc dỡ thủy sản ngoài cảng không kiểm soát - một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Việc đẩy mạnh triển khai hệ thống eCDT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Hoàng Hà