Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc
Trong không khí thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, trong hai ngày 18 và 19/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng dưới cờ Tổ quốc tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.
Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng kiểm lâm.
Hội nghị được tổ chức với chủ đề: “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong điều kiện thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp”. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Lũng Cú – nơi đặt cột cờ quốc gia thiêng liêng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, gắn kết nhiệm vụ chính trị với giáo dục truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong quý I năm 2026. Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp và tác động của biến đổi khí hậu, song lực lượng kiểm lâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đạt được nhiều kết quả tích cực: số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm 38 vụ, số vụ cháy rừng giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nhấn của hội nghị là phiên thảo luận chuyên đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp – khi không còn cấp trung gian. Các ý kiến tập trung phân tích sâu những yêu cầu mới đặt ra, đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng trực tiếp, linh hoạt, sát cơ sở hơn. Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần chuyển mạnh tư duy từ “quản lý, bảo vệ rừng” sang “phát triển kinh tế lâm nghiệp”, coi rừng không chỉ là tài nguyên cần gìn giữ mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cao vai trò của lực lượng kiểm lâm trong việc đồng hành cùng chính quyền cấp xã và chủ rừng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý vi phạm. Trong điều kiện địa bàn rộng, phức tạp, việc siết chặt kỷ cương pháp luật, nâng cao trách nhiệm công vụ và ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng được xác định là những giải pháp then chốt.
Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh là yêu cầu phát triển rừng bền vững gắn với sinh kế của người dân. Hội nghị khẳng định, muốn bảo vệ rừng hiệu quả thì phải giúp người dân “sống được từ rừng”, qua đó giảm áp lực khai thác trái phép, hạn chế tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thích ứng tốt hơn với những tác động của biến đổi khí hậu. Việc phát triển lâm nghiệp theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm rừng được xem là hướng đi tất yếu trong thời gian tới.

Hội nghị sinh hoạt chính trị lần này cũng mang ý nghĩa thiết thực hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 21/5/1973 (21/5/1973 – 21/5/2026). Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.
Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng dưới cờ Tổ quốc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức hoạt động trao tặng 1.100 cây dẻ với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng cho người dân tại các xã Phố Bảng và Lũng Cú. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với nâng cao sinh kế cho người dân vùng cao.