Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành trung ương.
Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại "địa chỉ đỏ" cách mạng Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Thủ tướng và các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt trong những năm tháng kháng chiến cứu nước.

Tinh thần quả cảm của 10 cô gái Đồng Lộc cùng hàng vạn chiến sĩ, TNXP tại tuyến lửa này đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.



Thủ tướng nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là động lực để Chính phủ quyết tâm hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến để đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.