Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT.
Sáng 18/4, tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) long trọng tổ chức lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây là dự án hợp tác tiêu biểu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, với sự góp vốn từ Tập đoàn Mitsubishi (60%) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (40%). Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện cả nước, đóng vai trò then chốt trong việc khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng nhà máy và tỉnh Hà Tĩnh trong công tác vận hành an toàn, ổn định, nhằm củng cố vững chắc nền tảng năng lượng quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định việc khánh thành nhà máy là bước tiến mới của Khu kinh tế Vũng Áng. Với vị trí chiến lược kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Vũng Áng đang dần hình thành hệ thống liên kết năng lượng - công nghiệp - logistics hiện đại. Dự án không chỉ đóng góp khoảng 600 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm chuyên gia, kỹ sư và lao động.

Các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự tin tưởng nhà máy sẽ đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua việc nâng cấp hạ tầng và mở rộng hợp tác quốc tế. Trước đó, trong giai đoạn thi công từ năm 2021, dự án đã huy động tới 18.600 lao động địa phương, góp phần tích cực vào an sinh xã hội vùng phụ cận.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng dành lời cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong việc di dời, tái định cư phục vụ dự án. Lễ khánh thành không chỉ là niềm tự hào về thành quả lao động của đội ngũ chuyên gia, công nhân mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Hà Tĩnh trong việc tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhất cho các tập đoàn quốc tế.