Trang trọng Lễ hội truyền thống Di tích Phủ Bà năm 2026
Sáng 18/4 (tức mùng 2/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội truyền thống Di tích Phủ Bà năm 2026 chính thức được khai mạc.
Di tích lịch sử Phủ Bà, hay còn được nhân dân thành kính gọi là Phủ Bà Hạc Long, tọa lạc trên vùng đất làng Hương Thọ, tổng Thọ Hạc xưa, nay thuộc địa bàn khu phố Thống Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi đền vẫn đứng vững như một chứng nhân văn hóa, lưu giữ những giá trị tinh thần vô giá của người dân xứ Thanh.

Theo truyền thống địa phương, vị Thành hoàng được thờ phụng trang trọng trong đền là danh tướng Nguyễn Chích. Ông là bậc công thần khai quốc, người có những đóng góp xoay chuyển cục diện trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, lập nên vương triều Hậu Lê huy hoàng.
Bên cạnh đó, Phủ Bà còn là nơi thờ phụng Đào Hoa công chúa, vị nữ thần tương truyền luôn theo hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Với sự linh ứng và đức hạnh che chở cho nhân dân, bà đã được các triều đại nhà Nguyễn ban tặng nhiều sắc phong quý giá.
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 2/3 âm lịch, chính quyền và nhân dân địa phương lại cùng nhau hội tụ về cụm di tích để tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là dịp để hậu thế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với danh tướng Nguyễn Chích, đồng thời phát huy nét đẹp trong tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điểm nhấn tiêu biểu của lễ hội năm nay là nghi thức tế lễ dâng hương đầy tôn nghiêm, nơi những lời khấn nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa được gửi gắm bằng cả tấm lòng thành kính. Ngay sau phần lễ là nghi thức rước kiệu Mẫu được tổ chức bài bản, trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và các thanh đồng đệ tử.
Tiếng trống hội rộn rã hòa cùng sắc màu rực rỡ của cờ hoa đã tạo nên một không gian văn hóa vừa linh thiêng, vừa náo nức lòng người.
Lễ hội truyền thống tại di tích Phủ Bà không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là "mạch nguồn" bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng, hào khí Lam Sơn của quê hương. Việc duy trì và phát triển lễ hội đã góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khẳng định bản sắc riêng biệt của con người vùng đất Hạc Thành trong dòng chảy hội nhập và phát triển hiện nay.