Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cao su Đà Nẵng: Lợi nhuận giảm năm thứ 4 liên tiếp, hai lãnh đạo xin nghỉ vì sức khỏe

P. V 18/04/2026 - 11:13

Bất chấp doanh thu tăng, lợi nhuận của Cao su Đà Nẵng ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp sụt giảm. Trong năm vừa qua, có 3 lãnh đạo doanh nghiệp có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, thế nhưng hiện có 2 người xin nghỉ việc vì lí do sức khoẻ.

Lợi nhuận đi lùi năm thứ 4 liên tiếp

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh phân hóa rõ nét khi doanh thu đi lên nhưng lợi nhuận tiếp tục suy giảm.

Cụ thể, năm 2025, doanh thu đạt 5.003 tỷ đồng, tăng khoảng 330 tỷ đồng so với năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ mảng săm lốp và yếm ô tô, cùng với sản phẩm lốp xe đạp, trong khi mảng lốp xe máy có dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh đã làm biên lợi nhuận thu hẹp. Lợi nhuận gộp theo đó giảm còn hơn 677 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức gần 740 tỷ đồng của năm liền kề.

Ở chiều chi phí, hoạt động tài chính kém tích cực hơn, trong khi chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý đều gia tăng. Những yếu tố này khiến kết quả cuối cùng chịu áp lực lớn.

Kết thúc năm, lãi ròng chỉ đạt 118 tỷ đồng, giảm tới 51% so với cùng kỳ, nối dài chuỗi 4 năm đi lùi liên tiếp.

Giải trình cho biến động về kết quả trong năm, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng giám đốc công ty thông tin, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá nguyên vật liệu duy trì ở mức cao làm co hẹp biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, chi phí quản lý tăng do phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tại thị trường xuất khẩu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

394-202604100727471.png
Kết quả kinh doanh Cao su Đà Nẵng năm 2025. Ảnh chụp báo cáo tài chính

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Cao su Đà Nẵng đạt 4.182 tỷ đồng, giảm khoảng 28 tỷ đồng sau 12 tháng. Trong đó, tiền mặt công ty có hơn 1,3 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 47 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng là 160 tỷ đồng, số tiền này đang được gửi tại nhà băng với lãi suất 4,75%/năm.

Hàng tồn kho Cao su Đà Nẵng gần 1.401 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp cho thấy, hàng tồn kho được ghi nhận chủ yếu là thành phẩm với 896 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu 262 tỷ đồng…

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho ứ động, mất phẩm chất, chậm tiêu thụ tại ngày 31/12/2025 là 6,1 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại ngày 31/12/2025 gần 874 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, Nợ phải trả Cao Su Đà Nẵng còn 2.234 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chiếm phần lớn là phải trả người bán ngắn hạn với gần 1.038 tỷ đồng, tiếp đó là nợ vay tài chính với 968 tỷ đồng.

Lãnh đạo xin thôi việc vì lí do sức khoẻ

Hồi tháng 3/2026, Cao su Đà Nẵng ghi nhận 2 Phó Tổng giám đốc làm việc trên dưới 30 năm xin nghỉ việc cùng vì lý do sức khoẻ xấu.

Theo đó, ngày 19/3/2026, Cao su Đà Nẵng đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Tổng giám đốc Công ty. Trong đơn, bà Thu xin được không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc và nghỉ việc kể từ ngày 12/05/2026. Nguyên nhân xin nghỉ việc của bà Thu là do tình trạng sức khỏe bà không được tốt...

Bà Nguyễn Thị Minh Thu sinh năm 1976, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát trong giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2021, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 5/2021.

394-202604100727482.png
Thu nhập lãnh đạo Công ty Cao Su Đà Nẵng năm vừa qua. Ảnh chụp báo cáo tài chính

Trước đó, ông Hà Phước Lộc (sinh năm 1968) - một Phó Tổng Giám đốc khác của DRC - cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận từ ngày 1/2/2026 và được nhận trợ cấp thôi việc hơn 273 triệu đồng.

Nguyên nhân xin nghỉ việc của ông Lộc cũng do lí do sức khỏe. Cụ thể, ông Lộc cho biết, căn cứ kết quả giám định sức khỏe định kỳ năm 2025 vừa qua, cho thấy nhiều chỉ số liên quan đến sức khỏe cá nhân bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Qua tư vấn của bác sỹ, ông Lộc cần có thời gian để nghỉ ngơi và điều trị.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Cao su Đà Nẵng, trong năm 2025, thu nhập của ông Hà Phước Lộc gần 1,182 tỷ đồng/năm, tương ứng khoảng 98,5 triệu đồng/tháng.

Còn thu nhập của bà Nguyễn Thị Minh Thu là 1,088 tỷ đồng/năm, tương tứng 90,6 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, thu nhập của ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Tổng giám đốc công ty trong năm vừa qua là 1,342 tỷ đồng, tương tứng khoảng 111 triệu đồng/tháng.

P. V