Cà Mau: Nắng nóng làm hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2026 cho đến nay, tình hình thời tiết nắng nóng xảy ra đã làm cho hơn 1.300 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, dịch bệnh thủy sản xảy ra ở nhiều hộ dân trên 50 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thời tiết nắng nóng thách thức vụ nuôi thủy sản
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trong những tháng đầu năm 2026 dịch bệnh thủy sản xảy ra trên nhiều hộ trên 50 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tổng diện tích thủy sản thiệt hại 1.323,25 hecta trên tổng diện tích nuôi 439.237 hecta, diện tích thiệt hại cao hơn so với cùng kỳ và chủ yếu thiệt hại mức trên 70%, tập trung ở giai đoạn từ 20 - 80 ngày tuổi.
Trong đó, đối với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh thiệt hại 246,55 hecta; mô hình nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến thiệt hại 96,70 hecta; mô hình nuôi cua (quảng canh, quảng canh cải tiến) thương phẩm thiệt hại 396 hecta;sò huyết nuôi 584 hecta .
Diện tích thủy sản bị thiệt hại trong những tháng đầu năm 2026 xảy ra nguyên nhân do môi trường thời tiết (nắng nóng gay gắt) 776.7 hecta, chiếm 59%; bệnh hoại tử gan tụy cấp 76,64 hecta, chiếm 6%; bệnh đốm trắng 27,23 hecta, chiếm 2%; bệnh vi bào tử trùng 34 hecta, chiếm tỷ lệ 3%; bệnh do giáp xác chân đều (ký sinh bên trong cua thương phẩm) 300 hecta, chiếm 23%; không rõ nguyên nhân 108,68 hecta, chiếm 8%.
Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, hiện nay, đang bước vào đầu vụ nuôi thủy sản chính thức trong năm 2026, diện tích đang thả nuôi tăng cao, trong đó diện tích nuôi tôm 422.194 hecta/tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 439.237 hecta.Diện tích thiệt hại trên thủy sản nuôi cao hơn so với cùng kỳ.
Thời tiết thời điểm này nắng nóng gay gắt kéo dài làm cho nước bốc hơi nhiều, mực nước trong ao nuôi thủy sản giảm đi, nước trong ao cạn và sắc lại, nhiệt độ trong ao và độ mặn tăng cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng thủy sản nuôi tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn lưu phát triển mạnh trong môi trường; gây bệnh cho thủy sản nuôi và dịch bệnh có thể bùng phát là rất cao.

Đặc biệt trong thời gian gần đây xuất hiện loại giáp xác ký sinh trên cua nuôi thương phẩm. Qua chẩn đoán lâm sàng loại giáp xác này là giáp xác chân đều Sacculina spp, đây là giáp xác chân nội ký sinh, giáp xác chân đều ở giai đoạn trưởng thành có hình dạng như con sâu, giai đoạn mang trứng, ấu trùng trong thân cua, có túi chứa trứng.
Chúng tấn công từ bên ngoài cua, bám và phát triển mạnh vào bên trong xoang đầu ngực và túi trứng phát triển đầy xoang bụng của cua, khi giải phẫu cua ra thấy giáp xác này bám đầy trên gạch cua, làm cho cua giảm sinh trưởng, gầy yếu, hoạt động kém chậm chạp từ đó chết rải rác trong ao nuôi.
Ông Lê Văn Cứng (43 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) cho biết: "Gia đình tôi có hơn 2 hecta nuôi tôm kết hợp thả cua, năm nay thời tiết nắng nóng làm dịch bệnh phát sinh, lượng cua tôi thả xuất hiện chết rải rác, hao hụt rất nhiều. Không chỉ riêng gia đình tôi, các hộ dân trên địa bàn ấp cũng đang đối mặt tình trạng tương tự. Dự đoán năm nay tình hình sản xuất chúng tôi sẽ khó khăn, thất thu hơn hàng năm".
Triển khai giải pháp phòng chống dịch bệnh
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, để ứng phó với tình trạng trên, trong thời gian tới các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh thủy sản (nhất là bệnh trên tôm, cua nuôi).
Phân công cán bộ chuyên ngành thú y thủy sản bám sát địa bàn, lấy mẫu thủy sản thiệt hại để xét nghiệm xác định bệnh, nắm tình hình nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn xử lý thủy sản nuôi bị bệnh, khử trùng ao nuôi, cải tạo ao đầm, bơm bùn đáy ao ra môi trường và bảo vệ môi trường xung quanh ao nuôi.
Đồng thời, tổ chức giám sát dịch bệnh động vật thủy sản; kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh; hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, an toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (Chi cục Chăn nuôi và thú y) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Hải sản Miền Nam và địa phương thực hiện kiểm tra, nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục nắm tình hình dịch bệnh, triển khai các giải pháp phòng bệnh, hạn chế thiệt hại xảy ra trên thủy sản nuôi trong thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt.
Cập nhật thống kê diện tích thiệt hại kịp thời báo cáo, đồng thời phối hợp với đơn vị có liên quan trong công tác lấy mẫu để xác định tác nhân gây bệnh từ đó đưa ra giải pháp phòng bệnh có hiệu quả.
Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyên truyền về các quy định trong phòng chống dịch bệnh thủy sản, các chính sách hỗ trợ ao nuôi tôm bị thiệt hại do bệnh, quy định về việc khai báo dịch bệnh khi có xảy ra, tuyên truyền về việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp bà con phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nuôi tôm.
Tổ chức triển khai, điều chỉnh khung lịch thời vụ năm 2026 phù hợp thực tế địa phương, giúp người dân kịp thời nhằm chủ động trong sản xuất; các mô hình nuôi bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường
“Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh xem xét, đề nghị Trung ương hỗ trợ hóa chất sát trùng 50 tấn Chlorine từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Cà Mau để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng trong vùng nuôi có diện tích tôm bị thiệt hại và vùng nguy cơ đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin.