Tòa tuyên án

Tuyên án 17 bị cáo trong vụ “chạy” hồ sơ cai nghiện

Quang Trung - Chu Phương 14/04/2026 - 16:08

Ngày 14/4, TAND TP.HCM tuyên án 17 bị cáo trong vụ “chạy” hồ sơ cai nghiện xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương, về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đưa, nhận và môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện từ quá trình Công an TP.HCM kiểm tra các hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện trong thời gian lập thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ công an đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm sai lệch quy trình, tiếp tay cho hành vi đưa - nhận hối lộ, qua đó tạo điều kiện để một số trường hợp không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bắt buộc.

Giữ vai trò chính trong vụ án, Phạm Trần Ngọc Thanh (SN 1986, nguyên cán bộ Công an Phường 11, quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM) là đối tượng trực tiếp lập hồ sơ, đồng thời liên hệ với Nguyễn Võ Anh Vũ (SN 1985, nguyên Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng, bạn học cũ của Thanh) để nhờ xác nhận khống nơi cư trú cho nhiều đối tượng nghiện.

Mặc dù biết rõ các đối tượng không cư trú trên địa bàn, Nguyễn Võ Anh Vũ vẫn chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Bá Nhất (SN 1984, nguyên Phó Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng), Ngô Ngọc Khương (SN 1994, nguyên cán bộ Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng), Huỳnh Đức Phương (SN 1987, nguyên cán bộ Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng), Võ Thanh Mến (SN 1988, nguyên cán bộ Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng) xác nhận sai sự thật vào hồ sơ.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, người thân của các đối tượng nghiện đã phải chi từ 70-80 triệu đồng để “chạy” hồ sơ. Tuy nhiên, việc giao nhận tiền không được thực hiện công khai, thông qua nhiều khâu trung gian không rõ lai lịch, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

14-4-ta.jpg
Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, trường hợp Đặng Quốc Thịnh bị tạm giữ vào tháng 5/2023. Sau khi nhận lời “giải cứu”, Thanh tự soạn đơn xin cứu xét, giả mạo chữ ký của người thân rồi gửi qua ứng dụng Zalo cho Vũ. Tại Đà Nẵng, Vũ tiếp tục chỉ đạo cấp dưới in đơn và xác nhận khống việc Thịnh cư trú tại xã Hòa Phước.

Không chỉ dừng lại ở việc hợp thức hóa hồ sơ giấy, nhóm bị cáo còn sử dụng thủ đoạn xác nhận thông tin cư trú sai sự thật để tạo căn cứ “phát sinh tình tiết mới”, qua đó hủy quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, nhóm Thanh và Vũ đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 đối tượng nghiện nhằm né tránh việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Liên quan vụ án, Nguyễn Khánh Duy (SN 1989, nguyên Phó Trưởng Công an Phường 15, Quận 10 (cũ), TP.HCM) bị xác định đã nhận hối lộ 80 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ cho các trường hợp Nguyễn Đức Thủy và Phan Trọng Tân. Sau khi nhận tiền, Duy chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, bổ sung giấy tờ và xác minh khống.

Đối với trường hợp Phan Trọng Tân, vụ việc còn có sự tham gia của nhiều đối tượng trung gian. Tiết Thanh Hùng (SN 1972) và Nguyễn Thanh Vân (SN 1969) đã đưa tổng cộng 300 triệu đồng để “chạy” cho Tân không bị đưa đi cai nghiện và đồng thời nhằm giảm nhẹ hình phạt trong một vụ án khác.

Theo cơ quan điều tra, quá trình này đã hình thành một đường dây môi giới hối lộ gồm Dương Lý Trung (SN 1984), Đặng Minh Tự (SN 1983), Phan Thành Á (SN 1977, nguyên Phó Trưởng Công an Phường 17, quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM), Chu Minh Hiếu (SN 1992, nguyên cán bộ Đội 2, Phòng PC02 Công an TP.HCM), Hồ Nguyễn Vinh (SN 1992, nguyên cán bộ Công an Phường 12, Quận 10 (cũ), TP.HCM) và Nguyễn Lê Hoài Bảo (SN 1991, nguyên cán bộ Công an Phường 2, Quận 10 (cũ), TP.HCM).

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Minh Tài (SN 1982) dù không có khả năng can thiệp nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, nhận 50 triệu đồng của Tiết Thanh Hùng để “lo giảm án”, qua đó bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt, Phạm Trần Ngọc Thanh 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Võ Anh Vũ 6 năm tù; Nguyễn Bá Nhất 5 năm 6 tháng tù; Ngô Ngọc Khương 5 năm tù.

Các bị cáo Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến, Lê Hoàng Dan (SN 1990, nguyên Trưởng Công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ) vào thời điểm tháng 1/2024) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Khánh Duy bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ” và “Đưa hối lộ”, Tiết Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Vân cùng bị tuyên phạt 4 năm tù; Dương Lý Trung 2 năm 6 tháng tù; Đặng Minh Tự 2 năm 9 tháng tù; Phan Thành Á 3 năm tù.

Các bị cáo Chu Minh Hiếu và Hồ Nguyễn Vinh cùng bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Lê Hoài Bảo 2 năm tù.

Riêng bị cáo Đỗ Minh Tài bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quang Trung - Chu Phương