Nghệ An: Vì sao hàng nghìn hộ dân thiệt hại do thiên tai vẫn chưa nhận được hỗ trợ?
Năm 2025, tỉnh Nghệ An phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, đến nay, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ để khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, trong năm 2025, địa phương liên tiếp chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ và lốc xoáy. Đặc biệt, các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, thiên tai đã làm 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương; 705 ngôi nhà bị sập và hơn 106.000 nhà khác bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 8.900 tỷ đồng.

Không chỉ nhà cửa bị tàn phá, hàng chục nghìn hộ dân còn mất trắng diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi. Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước được xem là yếu tố then chốt giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, tiến độ chi trả hỗ trợ hiện vẫn còn chậm, khiến nhiều hộ dân phải tiếp tục chờ đợi trong khó khăn.
Lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ. Dù vậy, đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ và Nghị quyết 16/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An, Sở đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với tổng cộng 94 hồ sơ từ các xã, phường, tương ứng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho đợt hỗ trợ thứ 4, với dự kiến kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai đợt hỗ trợ tiếp theo đang bị chậm do một số địa phương chưa gửi đầy đủ hồ sơ về Sở. Mặc dù đã có 3 văn bản yêu cầu hoàn thiện trước ngày 30/3/2026, nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng đúng tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình phê duyệt và chi trả hỗ trợ.
Theo đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ là do phạm vi thiệt hại rộng, nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khác nhau, khiến công tác tổng hợp, rà soát và thẩm định kéo dài. Bên cạnh đó, quy trình hỗ trợ yêu cầu chặt chẽ, phải xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Một số địa phương cũng gặp khó khăn về nhân lực và năng lực xử lý hồ sơ.
“Hiện chúng tôi đã tiếp nhận hơn 20 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân,” đại diện Sở cho biết.
Trong khi đó, người dân vùng bị ảnh hưởng vẫn đang mong mỏi các khoản hỗ trợ sớm được giải ngân, nhằm từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.