Đà Nẵng tổ chức Tết Bunpimay, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Lào
Tối 10/4, tại khuôn viên Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569.

Sự kiện là hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành. Về phía Lào có bà Vonekham Chueangmanivong, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng và đại diện các cơ quan ngoại giao trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, bà Vonekham Chueangmanivong đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Lào - Việt Nam, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào cuối năm 2025. Hai bên đã thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ song phương, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác toàn diện. Bà cũng ghi nhận hiệu quả hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung - Nam Lào, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của thành phố đối với lưu học sinh Lào.

Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế, quốc phòng và an sinh xã hội. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố được xác định là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã trao bảng tượng trưng 104 suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Trung - Nam Lào, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và chia sẻ nguồn lực giữa hai bên.

Với sự tham gia của hơn 500 đại biểu và người dân, lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như buộc chỉ tay chúc phúc, tắm Phật, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực đặc trưng. Các tiết mục múa lăm vông và hoạt động giao lưu đã tạo không gian kết nối, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.