Tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026: Rút ngắn thời gian, siết gian lận công nghệ cao
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với các điểm mới đáng chú ý như rút ngắn thời gian, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt gian lận...
Ngày 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - kỳ thi được tổ chức hằng năm trên phạm vi toàn quốc, có quy mô lớn và thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục duy trì quy mô lớn với khoảng 1 triệu thí sinh và 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Do đó, yêu cầu xuyên suốt được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh là tổ chức kỳ thi tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Một trong những nội dung được tập trung tại hội nghị là điều chỉnh các mốc thời gian theo hướng rút gọn. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6/2026; kết quả được công bố vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025. Việc này giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển và định hướng sau tốt nghiệp.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đẩy mạnh phân cấp trong quản lý. Đáng chú ý, thẩm quyền ký và cấp bằng tốt nghiệp THPT sẽ được chuyển về cho hiệu trưởng các trường THPT. Ngành giáo dục cũng triển khai số hóa văn bằng, thực hiện ký số song song với bản giấy và giảm thủ tục hành chính khi tinh gọn biểu mẫu.
Trước thực tế gian lận thi cử ngày càng tinh vi, đặc biệt với thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, hội nghị dành nhiều thời gian để bàn giải pháp phòng ngừa. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng công an tăng cường các biện pháp kỹ thuật, hướng tới phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm.
Các đề xuất như thí điểm thiết bị nhận diện, máy quét an ninh tại điểm thi, rà soát không gian mạng được đưa ra nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lộ đề, gian lận. Thực tế năm 2025 vẫn ghi nhận 39 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có trường hợp sử dụng điện thoại để phát tán đề thi, cho thấy yêu cầu siết chặt kỷ cương là rất cấp thiết.
Một điểm đáng chú ý khác là định hướng tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới. Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án thí điểm, yêu cầu các địa phương sớm nghiên cứu, đầu tư hạ tầng công nghệ.

Nhiều địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị tại hội nghị. Trong đó, các đô thị lớn đề xuất nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thi để đáp ứng khối lượng dữ liệu lớn; các địa phương miền núi chú trọng phương án hỗ trợ thí sinh về đi lại, ăn ở nhằm bảo đảm không em nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt, yêu cầu siết chặt trách nhiệm ở tất cả các khâu từ coi thi, chấm thi đến thanh tra, kiểm tra.
Đặc biệt, nguyên tắc “không để bất kỳ thí sinh nào không thể dự thi vì điều kiện khó khăn” tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi các địa phương chủ động phương án hỗ trợ từ sớm. Công tác tổ chức kỳ thi cũng phải bảo đảm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Cùng với đó, công tác truyền thông được yêu cầu chủ động, minh bạch, vừa bảo đảm tính nghiêm túc của kỳ thi, vừa tạo tâm lý tích cực để kỳ thi thực sự trở thành ngày hội của học sinh.