Bất động sản

Dự án Khu du lịch Suối Voi có thể bị thu hồi sau gần một thập kỷ “đắp chiếu”

Ngọc Minh 10/04/2026 - 10:00

Ngày 10/4, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Khu du lịch Suối Voi (xã Chân Mây – Lăng Cô) thuộc diện phải thu hồi do kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai hiệu quả.

Theo ông Hoàng Việt Cường, dự án này nằm trong danh mục các công trình tồn đọng mà TP. Huế đã báo cáo, xin ý kiến từ Bộ Tài chính và Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan Trung ương vẫn chưa có ý kiến chính thức, khả năng cao việc xử lý dự án sẽ được giao về cho địa phương.

163246du-lich-hue-2-19341012-1632.jpg
Dự án Khu du lịch Suối Voi có thể bị thu hồi sau gần một thập kỷ “đắp chiếu”.

Ngoài ra, ông Hoàng Việt Cường cho biết, UBND TP. Huế đang tiếp tục báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có hướng giải quyết.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế xác nhận, hiện trường dự án hoàn toàn không có hoạt động xây dựng, thi công nào diễn ra. Toàn bộ khu đất rộng lớn đang trong tình trạng bỏ hoang.

Dự án Khu du lịch Suối Voi được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cấp quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 24/1/2017 cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế. Với quy mô hơn 51,79 ha, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.020 tỷ đồng, dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dưới chân Vườn quốc gia Bạch Mã, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Thế nhưng sau hơn 9 năm, kỳ vọng ấy vẫn chỉ nằm trên giấy, tại khu vực dự án cho thấy, hàng chục hecta đất bị bỏ hoang với cảnh tượng nham nhở: đất đá ngổn ngang, nhiều hạng mục bê tông dang dở, sắt thép hoen rỉ theo thời gian. Không gian từng là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nay trở nên hoang tàn, thiếu sức sống.

Không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai, việc dự án “đắp chiếu” kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân địa phương. Trước đây, khu vực Suối Voi từng thu hút đông đảo du khách, tạo sinh kế cho hàng trăm hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, giữ xe…

Tuy nhiên, khi dự án được triển khai rồi bỏ dở, hoạt động du lịch bị đình trệ, nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất nguồn thu, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Việc dự án có thể bị thu hồi được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội “giải cứu” khu vực này, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời khôi phục lại hoạt động du lịch – sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, hướng xử lý cụ thể vẫn đang chờ quyết định từ các cấp có thẩm quyền.

Ngọc Minh