Thanh tra Đắk Lắk chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản tại các trường học
Nhiều trường học bị phát hiện sai phạm trong quản lý ngân sách, tài sản công như thiếu hồ sơ, không lập dự toán, không theo dõi tài sản. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chấn chỉnh và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.
Ngày 7/4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Ea Knốp, Phú Xuân, Tam Giang, Dliêya và Hiệu trưởng 10 trường học, cùng các cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo từng nội dung nêu trong phần kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý tại Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh.
.png)
Kết luận thanh tra cho thấy, nhiều trường học trên địa bàn đã để xảy ra hàng loạt hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách.
Tại Trường Mầm non Hoa Cúc và Trường Mầm non Hoa Đào, nhiều khoản chi mua sắm văn phòng phẩm, vật tư, sửa chữa thiết bị không có dự trù, báo giá, cũng như thiếu ký nhận cấp phát. Đáng chú ý, hạng mục xây dựng nhà để xe tại Trường Mầm non Hoa Cúc còn không có dự toán, báo giá và biên bản nghiệm thu.
Ở Trường Mầm non Hoa Mai, việc chi mua công cụ, dụng cụ, đồ dùng chuyên môn không có kế hoạch, thiếu phiếu nhập – xuất kho. Tình trạng thiếu hồ sơ, thủ tục cũng xảy ra tại các trường Mầm non Thanh Bình, Tiểu học Trần Cao Vân, THCS Cao Bá Quát khi nhiều khoản chi không có đề xuất, dự trù hay xác nhận cấp phát.
Một số trường còn để xảy ra sai phạm trong mua sắm tài sản. Trường Tiểu học Tam Bình không có báo giá khi mua sắm thiết bị, không lập danh sách cấp phát đối với đồng phục thể dục. Trường Tiểu học La Văn Cầu thực hiện một số hạng mục như lát gạch sân trường, mua khung treo bạt, bảng chức danh… nhưng không có giấy đề xuất.
Tại Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng và Trường THCS Nguyễn Du, nhiều chứng từ chi tiêu tiếp tục thiếu đề xuất, dự trù, báo giá và xác nhận cấp phát theo quy định.
Không chỉ dừng lại ở sai phạm về chi tiêu, công tác quản lý tài sản công cũng bộc lộ nhiều bất cập. Tại Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, nhiều tài sản có giá trị lớn chưa được cập nhật vào sổ theo dõi, gồm: thiết bị dạy học phục vụ đổi mới sách giáo khoa năm 2018 trị giá 167 triệu đồng; 2 dù lệch tâm trị giá 19,9 triệu đồng; 6 kệ sách thư viện trị giá 18 triệu đồng; cùng phần mềm thư viện số năm 2024 trị giá 12,5 triệu đồng.
Trong khi đó, Trường Mầm non Hoa Mai năm 2023 không lập biên bản kiểm kê tài sản cố định, không đánh giá lại tài sản và không ghi nhận đầy đủ chênh lệch tài sản theo quy định.
Thanh tra xác định, các hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng, kế toán các trường và các cá nhân liên quan trong thời kỳ được thanh tra. Các đơn vị này phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh.
Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương khắc phục sai phạm, tăng cường quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công; đồng thời xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.
Đồng thời, Chủ tịch UBND các xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu – chi ngân sách và quản lý tài sản công tại các trường học, nhằm siết chặt kỷ cương tài chính, ngăn ngừa sai phạm tái diễn.