Biên phòng Huế tuần tra vùng biển, quyết liệt chống vi phạm IUU
Ngày 6/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền và phòng, chống hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển địa phương.
Đoàn công tác do Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có lãnh đạo UBND phường Thuận An và Chi cục Thủy sản thành phố.
.jpg)
Xuất phát từ cầu cảng Hải đội 2 (phường Thuận An), tàu Hải đội 2 Biên phòng đưa đoàn thực hiện chuyến tuần tra trên vùng nước nội thủy do thành phố Huế quản lý; khu vực vùng biển tiếp giáp giữa thành phố Huế với tỉnh Quảng Trị và vùng biển tiếp giáp giữa thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng.
Theo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, đây là hoạt động nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển (nội thủy, lãnh hải), kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; đồng thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thành phố Huế.
Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đoàn công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển; tiếp tục vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò là những “cột mốc sống” góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế và các đồn biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản.
Lực lượng biên phòng cũng tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong khai thác hải sản đúng quy định, từng bước khắc phục và chấm dứt vi phạm IUU, tạo cơ sở để Ủy ban châu Âu (EC) xem xét tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.