Tàu Star Voyager sắp đến Nha Trang
Tàu Star Voyager sẽ thực hiện hai chuyến hải trình kéo dài 5 đêm đến Việt Nam vào tháng 6/2026, trong đó Nha Trang là 1 điểm đến.
Theo thông tin từ Cruise Mapper (chuyên trang về du thuyền quốc tế), chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè sắp đến, hãng StarDream Cruises lên lịch chương trình du thuyền mùa hè 2026 cho tàu Star Voyager.
Chuyến hải trình dự kiến khởi hành từ ngày 31/5, với nhiều hành trình khác nhau, đưa du khách khám phá các điểm đến nổi tiếng khi đi qua vùng biển khu vực Đông Nam Á.
Trong lịch trình này, Nha Trang là một trong những điểm dừng quan trọng. Cụ thể, Star Voyager sẽ thực hiện hai chuyến hải trình kéo dài 5 đêm đến Việt Nam vào tháng 6/2026, ghé cảng Nha Trang và TP.HCM.
Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng sản phẩm của StarDream Cruises nhằm tăng thêm lựa chọn cho du khách với các hành trình ngắn và trung bình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Du khách đi tàu sẽ có cơ hội tham quan các địa danh nổi tiếng, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.
Sự xuất hiện của Star Voyager mang đến cơ hội để du khách quốc tế trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo, văn hóa đặc trưng cùng ẩm thực phong phú của Nha Trang - điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của Nha Trang - Khánh Hòa trong bản đồ du lịch khu vực, đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch tàu biển.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển mang tầm quốc tế.
Địa phương đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, lấy kinh tế biển làm nền tảng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch; đồng thời, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, xây dựng thương hiệu du lịch dễ nhận diện, hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, khép kín.
Về các chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, tổng thu từ khách du lịch của Khánh Hòa dự kiến đạt 9 tỉ USD; đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt khoảng 20%.
Lượng khách lưu trú ước đạt 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm từ 40 - 45%. Thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày mỗi khách; mức chi tiêu bình quân tăng từ 1,5 - 2 lần so với năm 2025.
Toàn tỉnh dự kiến có khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch, trong đó khoảng 75% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao. Ngành du lịch tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.
Định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.
Tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, qua đó nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
Các chỉ tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2030 - 2045 sẽ tiếp tục được tính toán, cập nhật dựa trên mô hình dự báo, dữ liệu thực tiễn và kết quả triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số của ngành du lịch.