Trường Đại học Luật TP.HCM đưa tinh thần Đại hội XIV vào thực tiễn
Sáng 4/4, Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn nhà trường.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.
Không dừng ở lý thuyết, phải thấm nhuần Nghị quyết
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh, văn kiện Đại hội XIV là sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời là định hướng chính trị quan trọng để các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa vào thực tiễn công tác.
Theo đồng chí Vũ Văn Nhiêm, việc học tập, quán triệt Nghị quyết không thể dừng lại ở nhận thức lý luận mà cần đi vào chiều sâu, trở thành động lực hành động trong từng lĩnh vực công tác, nhất là trong môi trường giáo dục đại học.
“Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết mà phải thực sự thấm nhuần tinh thần Nghị quyết. Từ đó, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển”, đồng chí Vũ Văn Nhiêm nhấn mạnh.
Tại hội nghị, TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II đã trình bày chuyên đề trọng tâm, khái quát những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, qua đó làm rõ nền tảng, tiền đề cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Nội dung báo cáo tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt là bối cảnh quốc tế và trong nước, các thời cơ, thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, cũng như yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạch định đường lối phát triển đất nước.
Đáng chú ý, các định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được trình bày một cách hệ thống, trong đó làm rõ 5 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Từ nhận thức đến hành động trong từng vị trí công tác
Việc đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác, giảng dạy, học tập và quản trị đại học được xác định là yêu cầu xuyên suốt đối với Trường Đại học Luật TP.HCM trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, gắn với thực tiễn công tác tại nhà trường cũng đã được chia sẻ.
Cụ thể, Đảng viên Phan Thị Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 6 cho rằng, hội nghị được tổ chức đúng thời điểm, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và sinh viên có thêm cơ sở để nhìn nhận rõ hơn yêu cầu đổi mới trong bối cảnh mới.

Theo Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 6, nội dung về “đột phá tư duy phát triển” được trình bày tại hội nghị cho thấy Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là định hướng chính trị mang tính vĩ mô, mà còn là căn cứ để từng đảng viên, từng đơn vị soi chiếu vào thực tiễn công tác, học tập và rèn luyện. Từ đó, góp phần đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển và hội nhập.
Cùng quan điểm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác sinh viên cho rằng, việc học tập Nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong từng vị trí việc làm.
Với vai trò là viên chức hành chính, theo đồng chí, hiện thực hóa Nghị quyết chính là nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới quy trình công tác, tăng tính chủ động, sáng tạo để hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường.
Từ những nội dung được quán triệt tại hội nghị, yêu cầu đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực công tác. Đây cũng là cơ sở để Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.