Lâm Đồng rà soát, điều chỉnh quy hoạch để mở rộng không gian phát triển
Sau sáp nhập, nhiều nội dung trong quy hoạch cũ của Lâm Đồng không còn phù hợp với thực tiễn mới. Việc điều chỉnh quy hoạch được xem là cơ hội để địa phương mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế trong vùng và cả nước.
Ngày 1/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về triển khai quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau hơn 2 năm triển khai, quy hoạch tỉnh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng. Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng sạch ngày càng giữ vai trò động lực, còn du lịch phát triển theo hướng chất lượng cao, từng bước khẳng định vị thế ở tầm khu vực và quốc tế.

Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh cũng từng bước được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình giao thông, sân bay, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục được triển khai, góp phần tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực phát triển và thu hút đầu tư.
Giai đoạn 2021-2025, GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,47%; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 105 triệu đồng mỗi năm. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 140.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 14 tỷ USD.
Trong lĩnh vực công nghiệp, toàn tỉnh hiện đã quy hoạch 29 khu công nghiệp và 67 cụm công nghiệp, nhiều khu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Bên cạnh đó, ngành năng lượng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng khi toàn tỉnh có 104 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất hơn 8.200 MW.
Việc sáp nhập các địa phương được đánh giá đã mở rộng không gian phát triển, tạo sự liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, qua đó hình thành thế mạnh tổng hợp mới về kinh tế, văn hóa và tài nguyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, một số nội dung của quy hoạch cũ đã bộc lộ hạn chế, chưa còn phù hợp với thực tiễn và các quy hoạch cấp quốc gia đang được điều chỉnh.

Thời gian qua, Sở Tài chính cùng đơn vị tư vấn đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai lập quy hoạch theo hướng rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.
Đến nay, toàn bộ 15 sở, ngành đã gửi ý kiến góp ý; tuy nhiên vẫn còn 38 xã, phường, đặc khu chưa phản hồi. Các đơn vị cũng đã trực tiếp khảo sát nhiều vị trí để hình thành các khu vực đặc thù, phục vụ định hướng phát triển từng lĩnh vực.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung còn khác nhau để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch với chất lượng cao nhất. Đồng thời, các sở, ngành được giao rà soát kỹ danh mục các dự án trọng điểm, có vai trò tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu nghiên cứu bổ sung công nghiệp chế biến nhôm, phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và rà soát lại danh mục các khu công nghiệp để xác định khu vực ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn.
Riêng trong lĩnh vực giao thông, tỉnh đề nghị nghiên cứu tuyến đường sắt kết nối từ TP.HCM đến các đô thị của Lâm Đồng, đồng thời định hướng hệ thống đường sắt kết nối với cảng biển nhằm nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh cho địa phương.
Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 6/4, Sở Tài chính phải hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương liền kề và lấy ý kiến người dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.