Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Quảng Ninh

Hoàng Hà 01/04/2026 - 06:35

Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều địa phương trên cả nước. Sự kiện góp phần đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.

Tối 31/3, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), chương trình Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.

tiet-muc-6.jpg
Đại diện các đoàn tham dự nhận hoa tại lễ khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, quy tụ 27 đoàn tuyên truyền lưu động với hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước.

tiet-muc-1.jpg
Các tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, tuyên truyền lưu động vẫn giữ được vị thế riêng nhờ tính trực tiếp, linh hoạt và khả năng chạm tới cảm xúc người dân.

Đây là hình thức kết hợp giữa nghệ thuật và chính trị, giúp thông tin được truyền tải một cách gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

tiet-muc-2.jpg
Tiết mục "Tổ quốc trong ánh mặt trời".

Không chỉ là sân khấu biểu diễn, các chương trình tuyên truyền lưu động còn đóng vai trò như một “kênh dẫn” thông tin chính sách xuống cơ sở. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, thông điệp về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được chuyển tải sinh động, đặc biệt hiệu quả tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo - những nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, để tổ chức Liên hoan, tỉnh đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về an ninh, trật tự, giao thông, môi trường và hậu cần, bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, văn minh, thuận lợi cho đại biểu, nghệ sĩ và nhân dân. Đây cũng là dịp để Quảng Ninh thể hiện hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện và mến khách.

tiet-muc-11.jpg
Không gian Quảng trường 30/10 - nơi diễn ra Liên hoan, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Việc quy tụ hơn 900 nghệ sĩ từ 27 địa phương không chỉ tạo nên sự đa dạng về sắc màu văn hóa, mà còn phản ánh tính liên kết vùng miền trong hoạt động tuyên truyền. Mỗi đoàn mang đến một “câu chuyện riêng”, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể thống nhất về tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và niềm tin vào con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn.

Điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là cách thức tổ chức gắn chặt với cơ sở. Các chương trình không chỉ dừng lại ở sân khấu trung tâm mà còn được triển khai lưu diễn tại nhiều địa bàn, đưa nội dung tuyên truyền đến trực tiếp người dân thông qua hình thức nghệ thuật gần gũi, dễ tiếp nhận.

Hoạt động diễu hành xe tuyên truyền lưu động cũng tạo điểm nhấn, góp phần lan tỏa thông điệp một cách trực quan và sinh động.

tiet-muc-3.jpg
Các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn tại Liên hoan với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc vùng miền.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những chủ đề lớn như: ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá giá trị văn hóa các địa phương; tôn vinh các điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần tạo nên dòng chảy thông tin tích cực, củng cố đồng thuận xã hội trong giai đoạn mới.

Từ góc nhìn rộng hơn, Liên hoan không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một “mắt xích” trong chuỗi hoạt động chính trị - tư tưởng, nơi nghệ thuật trở thành phương tiện chuyển tải niềm tin.

tiet-muc-12.jpg
Ở Quảng Ninh - vùng đất di sản được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, mỗi sự kiện lớn không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn là cơ hội để khẳng định bản sắc.

Nếu Vịnh Hạ Long là “bức tranh thiên nhiên” được thế giới công nhận, thì những chương trình như Liên hoan Tuyên truyền lưu động lại giống như “nhịp cầu văn hóa” nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai, nơi niềm tin được bồi đắp bằng cảm xúc, và khát vọng phát triển được thắp lên từ những điều gần gũi nhất với đời sống nhân dân.

Khép lại đêm khai mạc, Liên hoan mở ra một hành trình lan tỏa kéo dài đến ngày 3/4/2026, đi qua nhiều địa phương với những chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân. Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đây còn là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi, tăng cường kết nối vùng miền, cùng chung nhịp trong dòng chảy tuyên truyền cả nước.

Hoàng Hà