Bảo hiểm cơ sở Phước Long tiên phong hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế
Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã An toàn khu và văn bản hướng dẫn của BHXH tỉnh Cà Mau, BHXH cơ sở Phước Long đã xây dựng kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân các xã An toàn khu.
Chủ động triển khai kịp thời công tác hoàn trả tiền đóng BHYT
Với chức năng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 7 xã: Hồng Dân, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới, Phước Long, Vĩnh Phước và Phong Hiệp (tỉnh Cà Mau), để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống và sức khỏe của nhân dân tại các địa bàn An toàn khu.
BHXH cơ sở Phước Long đã phối hợp với UBND các xã rà soát lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân và học sinh trên địa bàn các xã đã được công nhận.
Sau khi cấp thẻ BHYT, đơn vị đã tiến hành rà soát danh sách hoàn trả tiền cho người dân theo số tháng người dân tham gia BHYT trùng với thời gian cấp thẻ BHYT An toàn khu để lên kế hoạch hoàn trả lại cho người dân theo đúng thời gian trong văn bản quy định.
Theo đó, người dân sẽ được hoàn lại số tiền BHYT đã đóng trong khoảng thời gian trùng với thời gian được cấp thẻ BHYT theo chính sách An toàn khu.

Người dân thuộc diện được hoàn trả theo dõi thông báo của chính quyền địa phương về thời gian, địa điểm chi trả cụ thể để đến nhận tiền hoàn trả theo quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết nhằm giúp việc chi trả được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.
Ông Khưu Hoàng Hiểu – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Phước Long cho biết, mặc dù việc triển khai kế hoạch hoàn trả tiền BHYT cho người dân các xã An toàn khu diễn ra trong thời gian ngắn, số lượng rà soát cấp thẻ rất lớn, cơ sở dữ liệu chưa hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu dân cư nên cũng gặp khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu để cấp thẻ cho người dân; có một số người dân đi làm ăn xa nên không thu thập được thông tin để cấp thẻ BHYT.
Mặt khác, số người dân được hoàn trả lại tiền rất lớn nên trong quá trình rà soát dữ liệu để hoàn trả còn mất nhiều thời gian, lực lượng viên chức hỗ trợ hoàn trả còn ít nên có đôi khi người dân đến nhận tiền phải chờ đợi lâu.
Tuy nhiên nhờ được sự quan tâm ủng hộ đối với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp nhiệt tình đối với Phòng Văn hóa xã hội các xã, Ban dân chính các ấp, các tổ chức dịch vụ nên rất thuận lợi trong quá trình hoàn trả lại tiền cho người dân.
Bên cạnh đó là sự cố gắng, nỗ lực trong quá trình triển khai của cán bộ BHXH, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm, tạo điều kiện việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
Đến thời điểm hiện nay, BHXH cơ sở Phước Long đã hoàn thành cấp thẻ BHYT được 7/7 xã được công nhận xã An toàn khu theo các quyết định của UBND tỉnh; hoàn trả tiền BHYT đợt 1 cho 40.333 /44.839 người dân trên địa bàn với số tiền hơn 18 tỷ 551 triệu đồng/19 tỷ 952 triệu đồng.
Củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội
Ghi nhận tại các địa điểm hoàn trả BHYT trên địa bàn các xã thuộc quản lí của BHXH cơ sở Phước Long cho thấy không khí phấn khởi lan tỏa trong người dân khi đến nhận tiền hoàn trả.
Nhiều hộ gia đình cho biết mỗi năm phải dành một khoản tiền không nhỏ để tham gia BHYT cho các thành viên. Khi được hoàn trả, số tiền này trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt hoặc chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Em (ngụ ấp Tà Ốc, xã Hồng Dân) cho biết, khi thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh ký và ban hành quyết định công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ người dân trên địa bàn ấp rất vui mừng phấn khởi. Gia đình bà có 5 người tham gia BHYT, bà rất vui mừng khi nhận được thông báo lịch hoàn trả lại tiền đóng BHYT có số tháng trên giá trị thẻ BHYT trùng với thời được cấp thẻ An toàn khu.
“Ngay từ sáng sớm tôi đã có mặt tại điểm hướng dẫn nhận lại tiền. Việc được công nhận xã An toàn khu giúp tôi và người dân được hưởng 100% chi phí khám bệnh, người dân chúng tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và chăm sóc sức khỏe toàn dân”, bà Em chia sẻ.
Cùng chung niềm phấn khởi, ông Trần Văn On (ngụ ấp Ninh Thạnh 2, xã Hồng Dân) cho biết, gia đình ông có 7 người tham gia BHYT, mỗi năm chi phí mua BHYT lên đến vài triệu đồng, được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn chi phí BHYT và hoàn trả tiền đã đóng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể. Việc được cấp thẻ BHYT miễn phí cũng giúp người dân yên tâm hơn khi khám, chữa bệnh. Với mức hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi, chúng tôi có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn mà không phải lo lắng nhiều về chi phí điều trị.
Nói về hiệu quả và tính nhân văn chính sách hoàn trả tiền BHYT cho người dân các xã An toàn khu, ông Khưu Hoàng Hiểu – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Phước Long nhấn mạnh, đây không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của BHYT.
Khi quyền lợi được đảm bảo và thủ tục được giải quyết minh bạch, người dân càng thêm tin tưởng và tích cực tham gia các chính sách BHXH.
“Trong thời gian tới BHXH cơ sở Phước Long tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh Cà Mau; Tham mưu với Đảng ủy, UBND các xã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương.
Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã để tập huấn về chính sách BHXH, BHYT cho các thành viên MTTQ, các hội đoàn thể xã để các thành viên này là một cánh tay nối dài đối với ngành BHXH nhằm tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nói riêng và ngành BHXH nói chung nhằm mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người”, ông Khưu Hoàng Hiểu thông tin.
Có thể khẳng định việc triển khai hoàn trả tiền đóng BHYT cho người dân các xã An toàn khu đã góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống và sức khỏe của nhân dân tại các địa bàn An toàn khu.
Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.