Tin địa phương

Quảng Ninh: Thu ngân sách vượt 18.700 tỷ, đón hơn 6,2 triệu lượt khách

Hoàng Hà 30/03/2026 - 20:57

Trong quý I/2026, Quảng Ninh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với thu ngân sách đạt 18.706 tỷ đồng, du lịch tiếp tục bứt phá với 6,28 triệu lượt khách.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, đặc biệt chịu tác động từ xung đột Trung Đông làm gia tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, Quảng Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Kinh tế Quảng Ninh duy trì tăng trưởng, dịch vụ tiếp tục dẫn dắt

Trong quý I/2026, các khu vực kinh tế của tỉnh cơ bản bám sát kịch bản tăng trưởng, trong đó khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Hoạt động du lịch - dịch vụ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 6,28 triệu lượt khách, đạt 28,5% kế hoạch năm, tăng 10% so cùng kỳ; doanh thu đạt 15.687 tỷ đồng, tăng 19%.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm.

dong-chi-bui-van-khang.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng phát biểu chỉ đạo.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18.706 tỷ đồng, bằng 101% kịch bản. Trong đó, thu nội địa đạt 14.078 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất tăng gấp 5 lần; thu xuất nhập khẩu tăng 8%.

Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, phản ánh sự phục hồi và phát triển của các hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt trên 77.900 tỷ đồng, với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn; giải ngân đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 215 triệu USD. Toàn tỉnh có 943 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3 lần so cùng kỳ, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, gắn phát triển kinh tế với an sinh và phúc lợi. Đáng chú ý, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,98%, thuộc nhóm cao nhất cả nước, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, đặc biệt hợp tác với khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu và logistics.

Tăng tốc quý II, kiểm soát rủi ro, thúc đẩy tăng trưởng

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ quý I, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội.

Bước sang quý II/2026, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tình hình dự báo tiếp tục đan xen thuận lợi và khó khăn, yêu cầu các đơn vị chủ động thích ứng, điều hành linh hoạt, bám sát kịch bản tăng trưởng, tận dụng cơ hội và kiểm soát rủi ro.

Trong đó, tập trung bảo đảm nguồn cung xăng dầu, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu; duy trì sản lượng than, điện theo kế hoạch; thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nâng cấp công nghệ, giảm chi phí đầu vào; đẩy nhanh giao khu vực biển phục vụ sản xuất.

anh-man-hinh-2026-03-30-luc-19.53.29.png
Carnaval Hạ Long góp phần định vị hình ảnh Quảng Ninh trong lòng du khách. (Ảnh: Minh Hà)

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu logistics, chủ động nguồn nguyên liệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình giao thông kết nối, đô thị, du lịch và khu vực Vân Đồn, cùng các dự án đường sắt chiến lược.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh tập trung khai thác thị trường nội địa, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến di sản thân thiện, an toàn; chuẩn bị tốt cho Tuần lễ văn hóa, du lịch hè 2026, trọng tâm là Carnaval Hạ Long.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hoàng Hà