Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
Ngày 30/3, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Cuộc họp nhằm triển khai thông báo kết luận giám sát đợt 1 và quán triệt kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với địa phương.
Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị.
.jpg)
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, An Giang đã triển khai học tập Nghị quyết một cách bài bản từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt con số ấn tượng 96,9%. Đặc biệt, tỉnh đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức truyền tải giúp nội dung Nghị quyết thấm sâu vào đời sống chính trị.
Một trong những điểm sáng được Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh là sự thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,54%, An Giang đã chứng minh được sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân.
Trong bối cảnh địa phương có đặc thù đường biên giới dài 148km, tình hình tôn giáo, dân tộc phức tạp, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn chính trị và bầu đủ số lượng đại biểu là một nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính trị tỉnh.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý, mặc dù địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng 38 nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm và phân bổ nguồn lực rõ ràng nhưng trong thực hiện cần tránh tình trạng dàn trải.
“Việc thực hiện các chương trình hành động phải được rà soát thực chất, tích hợp chặt chẽ với các quyết sách của Trung ương để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao nhất.
Đặc biệt, trong công tác cán bộ, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến cơ cấu đại biểu cho nhiệm kỳ tới. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử ngay từ cấp cơ sở”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Trong định hướng phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch nước gợi mở, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số (trên 10%) trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, địa phương cần một cuộc “cách mạng” về tư duy sản xuất.
Theo đó, An Giang không nên giữ cứng diện tích đất lúa một cách máy móc mà cần linh hoạt chuyển đổi sang các mô hình có giá trị kinh tế cao hơn như nuôi trồng thủy sản hoặc cây ăn trái chất lượng cao. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập thực tế cho người dân.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong đợt giám sát 1. Phương châm hành động phải là: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành”.