Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 20 năm kiên định với triết lý đào tạo ứng dụng
Thành lập từ năm 2006, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) đã trải qua hai thập kỷ kiên định với triết lý đào tạo ứng dụng, gắn liền với nhu cầu nội tại của nền kinh tế. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (27/3/2026) trường không chỉ là dịp nhìn lại những "con số biết nói" mà còn khẳng định vị thế của một đơn vị tiên phong trong mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp.
Lấy kiểm định làm "thước đo" giá trị
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm trang trọng với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành và Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về sự trưởng thành của BVU.
Từ những ngày đầu thành lập còn nhiều sơ khai, đến nay BVU đã chuyển mình thành một học hiệu uy tín với hệ thống đào tạo đa tầng: 25 ngành đại học, 5 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ.

Dấu ấn đậm nét nhất trong hành trình này chính là cột mốc tháng 5/2025, khi nhà trường chính thức đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đối với một trường đại học ngoài công lập, đây được xem là "chứng chỉ vàng" bảo chứng cho sự nghiêm túc trong công tác đào tạo và quản trị.
Với hơn 22.000 cử nhân và kỹ sư đã tốt nghiệp, BVU đã cung ứng một nguồn nhân lực khổng lồ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch và kỹ thuật công nghệ. Những thước phim tư liệu tại buổi lễ đã khơi gợi lại tinh thần của những "người khai phá" như TS. Nguyễn Thị Chim Lang hay GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm - những người đã đặt những viên gạch đầu tiên, nuôi dưỡng đam mê cho các thế hệ giảng viên và sinh viên dưới mái trường thành phố biển.
Thực thi 5 nhiệm vụ chiến lược
Một điểm nhấn quan trọng tại lễ kỷ niệm là sự đánh giá cao từ TS. Đặng Văn Huấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với mô hình đào tạo định hướng ứng dụng của BVU.
Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tự chủ và chuyển đổi số, BVU đã chủ động thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: lấy người học làm trung tâm, ưu tiên các ngành STEM, đẩy mạnh Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Sức mạnh của BVU còn nằm ở mạng lưới đối tác chiến lược. Ngay tại buổi lễ, các biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết, mở ra hàng nghìn cơ hội thực tập và việc làm cho người học. Việc tiếp nhận 345 triệu đồng học bổng và 1 phòng thí nghiệm khoa học sức khỏe hiện đại từ các doanh nghiệp không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn khẳng định niềm tin của xã hội vào chất lượng đầu ra của nhà trường.
Bà Trần Thúy Ái, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM khi trao tặng Cờ truyền thống cho nhà trường đã nhấn mạnh: "BVU đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa tri thức hàn lâm và thực tiễn sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội".
Khát vọng 2030: Chinh phục thị trường lao động toàn cầu
Khép lại hành trình 20 năm đầu tiên, BVU đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Tầm nhìn đến năm 2030 của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nghề nghiệp mà còn là bồi dưỡng những "công dân toàn cầu" có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Tại không gian triển lãm "Hồi ức xưa BVU", sự giao thoa giữa các thế hệ cựu sinh viên thành đạt và sinh viên gen Z trẻ trung đã tạo nên một nguồn năng lượng tích cực. Đó là minh chứng cho sự tiếp nối và bền vững của một giá trị cốt lõi: "Học để làm việc, học để sáng tạo".
Chiến lược phát triển sắp tới của BVU sẽ tập trung sâu vào các ngành mũi nhọn là thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Logistics, Kinh tế biển và Du lịch - Khách sạn. Với sự đồng hành của Tập đoàn Nguyễn Hoàng và sự quyết tâm của tập thể sư phạm, BVU đặt mục tiêu trở thành một trong những trường đại học ứng dụng hàng đầu Việt Nam, có tên trên bản đồ giáo dục quốc tế.
Lời khẳng định của PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng về việc "quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vươn ra biển lớn" đã chính thức mở ra một trang sử mới cho BVU - nơi tri thức không chỉ nằm trong sách vở mà luôn cuộn trào sức sống cùng nhịp đập của hơi thở thời đại.