Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mỗi đồng vốn ngân sách phải mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân
Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dự và có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định đây là minh chứng cho niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đối với triển vọng phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.
Bí thư Thành ủy đã chúc mừng 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI vừa được tín nhiệm, lựa chọn và nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Bí thư Thành ủy đã định hướng 3 nhiệm vụ cốt lõi mà HĐND TP.HCM cần tập trung thực hiện, đó là:
Thứ nhất, nâng tầm vai trò thể chế hóa; chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề có chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý minh bạch để khơi thông nguồn lực. Đặc biệt, cần tập trung vào các lĩnh vực mới như: kinh tế số, kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Mục tiêu then chốt là tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài về quy hoạch, hạ tầng, đất đai để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng đạt mức hai con số.
Thứ hai, quyết định nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm. Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý việc phân bổ ngân sách và đầu tư công phải tránh tình trạng dàn trải, hình thức. Phải ưu tiên cho các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt. Cần kiên quyết khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách phải mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân.
Thứ ba, giám sát thực chất và xuyên suốt. Hoạt động giám sát không được hời hợt mà phải gắn liền với trách nhiệm cá nhân, kiến nghị cụ thể và theo dõi đến cùng việc khắc phục. Các lĩnh vực trọng yếu cần giám sát chặt chẽ bao gồm: cải cách hành chính, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu HĐND TP.HCM phải đi đầu trong việc thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại. HĐND TP.HCM cần quyết nghị các chính sách liên quan đến hạ tầng số, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến để xây dựng đô thị thông minh, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục một cách thuận lợi, minh bạch nhất.
Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhắn nhủ các đại biểu HĐND thành phố, mỗi cá nhân phải thực sự “gần dân, sát dân”, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Uy tín của HĐND không nằm ở những văn bản hành chính mà nằm ở sự tận tụy và hiệu quả giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.
Theo chương trình, kỳ họp thứ nhất sẽ bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lập các Ban và bầu các Trưởng ban của HĐND; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND thành phố; bầu Hội thẩm TAND thành phố và TAND các khu vực.