Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, hiệu quả
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Từ đầu năm 2026, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến năng lượng, vận tải và thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng vừa đối mặt với thách thức, vừa có cơ hội để bứt phá.
.jpg)
Định hướng phát triển năm 2026 là tăng trưởng thực chất, bền vững, không đánh đổi chất lượng lấy số lượng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên các dự án trọng điểm, phát huy hợp tác công – tư, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Thủ tướng đánh giá Thanh Hóa có nhiều tiềm năng nổi trội, được ví như “Việt Nam thu nhỏ” với các cực phát triển: Sầm Sơn (du lịch, kinh tế biển), Nghi Sơn (công nghiệp, năng lượng, logistics), Lam Sơn (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến), Bỉm Sơn (công nghiệp, đô thị, giao thương). Tỉnh cũng có lợi thế về nông nghiệp đa dạng vùng sinh thái và du lịch phong phú với nhiều danh thắng, di tích nổi tiếng; cùng nguồn nhân lực dồi dào, cần cù, hiếu học.
Hạ tầng của tỉnh ngày càng đồng bộ, kết nối thuận lợi các loại hình giao thông. Đây là nền tảng để Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trở thành “tỉnh kiểu mẫu” và đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.

Để thực hiện mục tiêu, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, hiệu quả, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”.
Cùng với đó là phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược; khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nghi Sơn, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng và logistics khu vực; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần “khó ở đâu, gỡ ở đó”; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.
Chính phủ khẳng định quan điểm: thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước và địa phương; khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Trên tinh thần “3 cùng” (cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, cùng phát triển), Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành với Thanh Hóa bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất.
Tại hội nghị, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã chứng kiến việc trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn gần 29.737 tỷ đồng, cùng ký kết biên bản ghi nhớ 14 dự án trị giá 72.798 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nguyễn Doãn Anh cho biết, đây là những dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực phát triển của tỉnh; đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư Thanh Hóa.
Thanh Hóa xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là động lực then chốt cho phát triển. Tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền phục vụ minh bạch, chuyên nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai hiệu quả.
Tỉnh cam kết là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, hấp dẫn; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, và mong muốn tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến hợp tác, phát triển.