Lâm Đồng đề xuất loại hàng chục nghìn héc ta khỏi quy hoạch khoáng sản
Nhiều khu dân cư, công trình, đất quốc phòng - an ninh được Lâm Đồng kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được tổ chức tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất đưa hàng chục nghìn héc ta bô xít, titan ra khỏi quy hoạch nhằm tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội, giảm tác động môi trường và bảo đảm quyền lợi người dân.

Theo đó, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã tổng hợp ý kiến từ các sở, ngành, địa phương liên quan và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trước khi gửi góp ý.
Việc điều chỉnh quy hoạch lần này cần bảo đảm sát thực tế, hài hòa giữa khai thác tài nguyên với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân.
Đối với bô xít, Lâm Đồng đề xuất giảm khoảng 65.000ha so với quy hoạch hiện nay. Trong đó, Hội đồng đã ghi nhận và cập nhật hơn 40.000ha. Tuy nhiên, tỉnh tiếp tục kiến nghị đưa thêm hơn 25.000ha ra khỏi quy hoạch, chủ yếu là các khu dân cư, công trình, dự án đang triển khai và những khu vực không có quặng.
Lâm Đồng cũng đề nghị rà soát, cập nhật chính xác diện tích cấp phép tại Nhân Cơ và Tân Rai nhằm bảo đảm số liệu phù hợp với thực tế.
Đối với titan, dù tỉnh đề xuất loại bỏ hơn 2.200ha khỏi quy hoạch, dự thảo hiện mới điều chỉnh khoảng 50ha. Vì vậy, Lâm Đồng kiến nghị tiếp tục rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch các khu vực có trữ lượng thấp, đã hết hạn giấy phép hoặc nằm giáp biển nhằm giảm tác động môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn địa phương, tỉnh cũng đề xuất ưu tiên đưa ra khỏi quy hoạch các khu dân cư, đô thị, đất quốc phòng - an ninh và các công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, địa phương kiến nghị cho phép triển khai các dự án hạ tầng, công trình công cộng trong khu vực có quy hoạch khoáng sản trên cơ sở đánh giá tác động cụ thể.
Ngoài ra, Lâm Đồng đề xuất cho phép sử dụng ngay quỹ đất sau khai thác để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, đồng thời bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong vùng quy hoạch.
Địa phương cũng kiến nghị giữ nguyên các cụm nhà máy alumin theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo cơ sở triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cần theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.