Chính trị

Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF

PV 27/03/2026 - 16:37

Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế do ông Martin Sommer làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Thủ tướng chào mừng ông Martin Sommer trên cương vị Trưởng đoàn Điều IV phụ trách đánh giá Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự gắn bó của ông với công tác phân tích kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng trưởng đoàn IMF sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam.

Thủ tướng ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và đối thoại thẳng thắn của IMF trong khuôn khổ tham vấn Điều IV cũng như đợt đánh giá giữa kỳ lần này, đồng thời đánh giá các khuyến nghị của tổ chức này là cơ sở tham chiếu quan trọng giúp Việt Nam điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Thông tin về định hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong những năm tới, nhằm thực hiện hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Định hướng này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định tại Hội nghị Trung ương 2.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng trong giai đoạn tới không chỉ dựa vào kích cầu mà đặt trên nền tảng bền vững, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, trong đó người dân phải được thụ hưởng thành quả.

Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF- Ảnh 2.
Thủ tướng đánh giá cao IMF hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trong thời gian qua - Ảnh: VGP

Đánh giá cao hợp tác giữa hai bên, ông Martin Sommer cho biết tình hình xung đột tại Trung Đông đang tác động đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, xăng dầu và thương mại hàng hóa.

Ông nhận định Việt Nam đã điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả trước các biến động quốc tế và là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả các khuyến nghị chính sách của IMF.

Trưởng đoàn IMF khuyến nghị Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh tài chính và năng lượng, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài; đồng thời điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, đa dạng hóa nguồn lực phát triển, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Trao đổi thêm với đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề IMF quan tâm như diễn biến địa chính trị, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, điều hành chính sách trong bối cảnh biến động toàn cầu và huy động nguồn lực thông qua hợp tác công - tư cho phát triển hạ tầng.

Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF- Ảnh 3.
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh tinh thần “lắng nghe với sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm”, Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục nâng cao chất lượng tham vấn chính sách, cung cấp kịp thời các dự báo kinh tế toàn cầu, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ - an toàn vĩ mô, củng cố hệ thống tài chính - ngân hàng, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực thống kê, dự báo.

Thủ tướng khẳng định các cơ quan Chính phủ Việt Nam sẵn sàng trao đổi sâu, chia sẻ thông tin theo quy định, phối hợp cùng IMF xây dựng các đánh giá và khuyến nghị phù hợp thực tiễn, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.

PV