Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026
Sáng 27/3, tại Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an gồm Công an TP Cần Thơ, Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Huế tổ chức lễ ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 2. Năm 2026, Bộ Công an phân công Công an thành phố Cần Thơ làm đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an.
Phong trào thi đua năm 2026 được các đơn vị thống nhất triển khai với khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”.
Nội dung giao ước tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Theo nội dung ký kết, Cụm thi đua số 2 xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành; chủ động bảo đảm an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên cả không gian thực và không gian mạng; đẩy mạnh phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thấm nhuần tinh thần thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.



Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua thống nhất triển khai 06 nhóm tiêu chí thi đua và 7 chỉ tiêu đột phá theo hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, đẩy mạnh chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; tinh gọn quy trình công tác, phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính nội bộ, giảm tối thiểu 30% các hội nghị, cuộc họp mang tính hình thức.
Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Phấn đấu xây dựng ít nhất 30% số xã, phường không có ma túy; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tiến độ, hiệu quả quản lý tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc ký kết giao ước thi đua năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ tiêu công tác năm 2026, trong đó tập trung kiềm chế, kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội; phấn đấu đến năm 2026 có tối thiểu 30% số xã, phường, đặc khu không có ma túy, hướng tới đạt 50% vào năm 2030.
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm công tác báo cáo, thống kê đầy đủ, chính xác, trung thực; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các địa phương, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ trong Cụm thi đua số 2 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
Trước đó, các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an TP Cần Thơ, bày tỏ lòng thành kính và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
