Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: “Chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ Nhất - HĐND các cấp”
Ông Thái Đại Ngọc – Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai yêu cầu, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ Nhất - Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026 theo chỉ đạo của Trung ương.
Tỷ lệ cử tri của tỉnh Gia Lai đạt 99,84%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước
Ngày 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.
Tại Hội nghị, ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết, một trong những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử lần này, là tỷ lệ cử tri của tỉnh tham gia đi bầu cử rất cao, đạt 99,84%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (cả nước đạt 99,70%).
Trong đó, có 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu; có 91/135 xã, phường đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu.
Tỉnh Gia Lai đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội theo số lượng được phân bổ với cơ cấu bảo đảm theo đúng định hướng; bầu đủ 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo số lượng được ấn định; bầu 2.965 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; cơ cấu đại biểu trúng cử bảo đảm tính đại diện, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
.jpeg)
Qua kết quả của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
“Đây là kết quả nổi bật, tiếp nối thành công của Đại hội Đảng các cấp; trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, cho thấy sự ổn định của hệ thống chính trị và hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Ngoài ra, thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định hiệu quả của công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, sâu sát, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Thái Đại Ngọc khẳng định.
Theo Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, qua các cuộc làm việc của các Đoàn Kiểm tra, giám sát Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, các Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kịp thời, chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc bầu cử đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng, đúng tiến độ, quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử.
Nhiệm kỳ mới, khối lượng công việc rất nặng nề trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức
Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện như Báo cáo đã nêu. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và dự báo tình huống ở một số ít địa phương chưa thật sự sát thực tiễn, toàn tỉnh bầu thiếu 12 đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã… Đây là những hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng bầu cử trong thời gian tới.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là bước khởi đầu rất quan trọng chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ sắp tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ Nhất - Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026 theo chỉ đạo của Trung ương (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân tỉnh vào ngày 30/3/2026).
“Ngay sau kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, chậm nhất ngày 31/3/2026 theo quy định”, ông Thái Đại Ngọc yêu cầu.
Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm hoàn thiện Báo cáo về kết quả kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4/2026 theo quy định.
“Nhiệm kỳ mới, khối lượng công việc rất nặng nề trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Song, với kết quả thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra”, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khẳng định.